Án chung thân cho kẻ phóng hỏa, hại chết người họ hàng đêm 30 Tết

Ngày 10-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trần Văn Tỉnh, SN 1967, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về tội 'Giết người'...

Theo đó, các cơ quan tố tụng kết luận, tối 27-1-2017, Tỉnh đến nhà ông Nguyễn Văn Thống, SN 1973, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ăn tất niên. Ăn uống xong, Tỉnh về nhà.

Trên đường, anh ta đi ngang qua lán trại của ông Trần Văn Trường, người họ hàng. Trong lán vẫn sáng đèn, Tỉnh dừng xe rồi đi bộ vào. Tới nơi, Tỉnh thấy chủ lán nằm ngủ trên giường gấp, đắp chăn tới cổ.

Do có mâu thuẫn thù tức từ trước nên Tỉnh nảy sinh ý định hại ông Trường. Tỉnh liền lấy cuốc ở hiện trường bổ vào người chủ lán. Sau đó, anh ta mang ném cuốc xuống ao nhà bên cạnh. Đã dời đi nhưng Tỉnh vẫn quay lại hiện trường, dùng mảnh gỗ, gạch tiếp tục tấn công nạn nhân.

Biết ông Trường đã tử vong, Tình lấy bật lửa trong lán, châm vỏ chăn mà nạn nhân đang đắp. Lửa không bén, Tỉnh liền lấy quần của ông Trường mang ra góc lán để phóng hỏa.

Bật lửa hết ga, Tỉnh đạp xe về nhà lấy bật lửa rồi quay lại lán của ông Trường rồi đốt lán. Trước khi dời khỏi hiện trường, anh ta lấy điện thoại của nạn nhân. Người dân xung quanh phát hiện đám cháy, kéo đến dập lửa. Tỉnh cũng ra hiện trường để quan sát, nghe ngóng.

Bị cáo trả lời tòa.

Cơ quan chức năng xác định, tài sản bị thiệt hại do cháy gây ra là hơn 2 triệu đồng. Ngày 31-1-2017, Tỉnh bị CQĐT bắt khẩn cấp.

Quá trình điều tra, CQĐT đã quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Tỉnh. Theo kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương: “Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trần Văn Tỉnh mắc bệnh tâm thần.

Trước đó, TAND TP Hà Nội từng xét xử bị cáo và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì nghi có đồng phạm. Nhưng với quá trình điều tra lại, CQĐT kết luận, chỉ có mình Trường gây án.

Do đó, HĐXX ngày 10-12 của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo án chung thân tội “Giết người”, 3 năm tù tội “Cướp tài sản”; 9 tháng tù tội “Hủy hoại tài sản”; tổng hợp chung hình phạt là án chung thân.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-chung-than-cho-ke-phong-hoa-hai-chet-nguoi-ho-hang-dem-30-tet-130128.html