Án chung thân cho kẻ giết vợ

Cho rằng vợ mình đã có người khác, Hải ngồi chờ vợ trước cửa bệnh viện, khi thấy chị N. xuất hiện Hải chạy đến đâm liên tục vào ngực chị N. khiến chị gục tại chỗ.

Sáng 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Nam Hải (SN 1980), trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 29/3, Nguyễn Văn Hải nghi ngờ vợ là Trần Thị Kim N. có quan hệ bất chính với người khác, không chăm sóc khi chồng lúc ốm đau, bệnh tật và muốn ly hôn nên Hải đã bắt xe từ bệnh viện Lao về mang theo 1 con dao đã mua sẵn trước đó.

Bị cáo Hải đứng trước vành móng ngựa

Bị cáo Hải đứng trước vành móng ngựa

Biết vợ mình đang đi khám bệnh nên Hải ngồi chờ trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Khi thấy chị N. xuất hiện Hải liền chạy đến giữ lại và giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại.

Cãi vã một lúc, bất ngờ Hải rút một con dao nhọn từ trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng vợ. Trong tình thế bị động, người vợ vùng chạy nhưng chạy được một đoạn thì gục xuống đất. Sau khi thấy vợ ngất lịm, Hải dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh đã đưa 2 vợ chồng Hải vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên chị N. đã tử vong ngay sau đó. Còn Hải được chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục cấp cứu.

Xét thấy hành vi giết vợ của bị cáo Hải là rất man rợn, độc ác; trước đó, Hải từng 2 lần bị TAND huyện Hương Khê xử phạt tù về tội Trộm cắp tài sản, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nam Hải án tù chung thân.

Xưởng cưa không phép mọc trong Trại giam Xuân Hà - Hà Tĩnh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/an-chung-than-cho-ke-giet-vo-d133432.html