Án chung thân cho kẻ giết bạn trai của 'tình cũ' vì cuồng ghen

Tuy đã có vợ con nhưng Trí vẫn nhiều lần năn nỉ 'vợ hờ' quay lại. Khi thấy chị này về sống chung với bạn trai cũ, Trí nổi cơn ghen sát hại 'tình địch'.

Ngày 27/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) và tuyên phạt Trí mức án chung thân về tội Giết người.

Khổng Minh Trí tại tòa

Theo cáo trạng, vào năm 2017, chị Nguyễn Thị Ph. (33 tuổi) sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam (34 tuổi; ngụ khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Do thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Ph. bỏ nhà đi và chung sống như vợ chồng với Khổng Minh Trí.

Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau, chị Ph. phát hiện Trí đã có vợ con nên bỏ về Thốt Nốt sống với anh Cam. Trí nhiều lần điện thoại kêu chị Ph. quay lại nhưng chị Ph. không đồng ý.

Khoảng 15 giờ ngày 19/6/2018, Trí tiếp tục điện thoại vào máy của chị Ph. nhưng anh Cam nghe máy. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Cam nóng giận dọa giết Trí. Bị thách thức, Trí nổi cơn ghen nên điều khiển vỏ lãi đi tìm anh Cam. Rạng sáng hôm sau (tức ngày 20/6/2018), Trí gặp anh Cam đang đi đánh bắt cá trên sông thì 2 bên đánh nhau ngã xuống sông.

Lúc đó, anh Cam bơi sang sông Thốt Nốt đến chiếc ghe sắt đang đậu gần đó bám vào ghe để trèo lên. Lúc này, Trí lấy 1 thùng nhựa của nhà dân ở gần đó làm phao bơi đuổi theo anh Cam. Tới nơi, Trí gạt tay không cho anh Cam trèo lên ghe. Không dừng lại ở đó, Trí còn lấy tay siết cổ anh Cam, dìm nạn nhân xuống nước một thời gian mới bỏ tay ra. Một lúc sau, không thấy anh Cam nổi lên, biết anh này đã chết nên Trí bỏ về.

Đến tối 21/6/2018, người dân địa phương tình cờ phát hiện xác của anh Cam trôi trên sông Hậu, đoạn thuộc khu vực Qui Thạnh 1 (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cách khu vực xảy ra xô xát gần 2km nên trình báo công an. Sau khi gây án, Trí bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an TP Cần Thơ bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Cam tử vong do choáng sau ngạt nước, xuất huyết não sau chấn thương sọ não. HĐXX nhận xét, từ bản kết quả giám định cho thấy Trí đã cố tình đập bị hại từ trên xuống với một lực rất mạnh. Hành động này thể hiện tính côn đồ của bị cáo và sự quyết tâm giết chết bị hại của y. Đồng thời, dù bản thân đã có vợ con nhưng Trí thường xuyên đối xử tệ bạc, đánh đập vợ.

Mặc dù có gia đình, Trí vẫn cố tình quấy rối chị Ph., vì sự ghen tuông mù quáng, Trí sẵn sàng ra tay sát hại người khác. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Trí mức án tù chung thân.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/an-chung-than-cho-ke-giet-ban-trai-cua-tinh-cu-vi-cuong-ghen-post51994.html