Án chung thân cho kẻ đoạt mạng mợ ruột

Sau khi dùng dao đoạt mạng người mợ, Tâm đã dùng xăng đốt thi thể nạn nhân...

Sáng 7/12, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phan Thành Tâm (SN 1994, trú thôn Phú Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Phan Thành Tâm tại phiên xét xử. Ảnh: báo Công lý

Thông tin ban đầu, Tâm và bà Lê Thị Thanh (thường gọi Năm Hiếu) có quan hệ họ hàng, Tâm gọi bà Thanh là mợ. Giữa hai người thường sinh có mâu thuẫn nên Tâm nảy sinh ý định giết mợ để trả thù.

Sáng ngày 15/12, lợi dụng lúc bà Thanh đang chăn bò một mình ở khu vực nghĩa trang Hòn Một (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm), Tâm đã dùng dao sát hại bà Thanh sau đó dùng xăng đốt xác phi tang.

Sau khi gây án, Tâm cố tình xóa mọi dấu vết hòng thoát tội. Tuy nhiên, không thể qua mắt cơ quan công an.

Sáng 22/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Phan Thành Tâm. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình.

Vũ Hạnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dua-chau-doat-mang-mo-roi-dot-xac-phi-tang-lanh-an-chung-than-a212099.html