Án chung thân cho kẻ có máu côn đồ

Mâu thuẫn tại sòng bầu cua vào đêm mồng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Nguyễn Cảnh Ba (1989, trú TT Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đã rút dao đâm một người tử vong. Ngày 9-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ba tội 'Giết người'.

Mâu thuẫn tại sòng bầu cua vào đêm mồng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Nguyễn Cảnh Ba (1989, trú TT Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đã rút dao đâm một người tử vong. Ngày 9-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ba tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Cảnh Ba tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Cảnh Ba tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 18-1-2020, Nguyễn Cảnh Ba và Đinh Quý Liêm (1993, trú H. Quế Sơn) đến xã Bình Giang (H. Thăng Bình, Quảng Nam) tìm chỗ rung bầu cua ăn tiền chơi. Trong lúc chơi, giữa Ba và chủ cầm cái xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên Ba bỏ về. Do còn ấm ức, Ba mang theo 1 con dao quay lại tìm chủ sòng bầu cua “tính sổ” nhưng không gặp. Đến tối 26-1-2020, Nguyễn Cảnh Ba tiếp tục đến xã Bình Giang đánh bạc dưới hình thức rung bầu cua tôm cá và bị thua 2 triệu đồng. Ngày hôm sau đúng mồng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ba tham gia tiệc nhậu liên hoan đầu năm với thanh niên trong xóm đến tối rủ Liêm đi gỡ tiền thua hôm qua.

Sau đó, cả hai chạy xe máy đến xã Bình Giang thấy có một số người đang chơi bầu cua ăn tiền nên ghé vào chơi. Lúc nhập sòng thì mọi người không chơi nữa khiến Ba và Liêm mất hứng bực tức la lối, rồi chạy đi tìm sòng khác chơi. Cả hai chạy xe máy trên đoạn đường bêtông thuộc thôn Hiền Lương (xã Bình Giang) nhìn thấy có sòng bầu cua do anh Đ.T.S. (1984) cầm cái có nhiều người chơi nên ghé vào. Đến sòng, Liêm hỏi: “Ông mô rung rứa, chơi lớn ghê hỉ? Thì anh Đ.T.Nh. (1986) đang ngồi chơi đáp: “Đánh lớn hay không kệ cha tụi tao”. Nghe anh Nh. nói vậy, Liêm bực tức lao vào túm cổ áo, vung tay đấm vào mặt nhưng anh Nh. né được. Lúc này, một số thanh niên đang chơi bầu cua cảm thấy “ngứa mắt” trước hành động của Liêm nên ra tay “dạy dỗ”. Thấy Liêm bị đuổi đánh, Nguyễn Cảnh Ba liền rút con dao bấm thủ trong người xông vào đâm trúng ngực anh N.C.L. (1983) ngã gục xuống đất.

Thấy Ba cầm dao hung hăng đâm người, nhóm thanh niên liền xông vào khống chế cướp con dao, rồi đánh Ba một trận cho hả cơn giận. Anh L. bị đâm chảy máu nhiều được nhóm thanh niên đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Kết quả giám định tử thi cho thấy, nạn nhân L. bị đâm trúng phổi gây sốc máu cấp tính, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Về phần Ba, sau khi gây án liền đón xe vào H. Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) lẩn trốn và bị Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CA tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Ba từng có tiền án, tiền sự, cụ thể: Ngày 30-6-2016, Nguyễn Cảnh Ba bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tuyên 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; ngày 1-9-2018 bị CAH Quế Sơn xử phạt hành chính 3 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ các loại dao nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác”.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam, hành động của bị cáo Ba cầm dao đâm vào vùng trọng yếu gây nên cái chết cho bị hại L. thể hiện tính chất côn đồ. Bị cáo đã có tiền án, tiền sự nhưng tái phạm tội nguy hiểm nên cần áp dụng các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật. Do đó, đại diện VKSND tỉnh kiến nghị HĐXX mức án chung thân đối với bị cáo Ba.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, kết hợp lời khai của bị cáo Ba tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện của VKSND tỉnh, nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, tái phạm tội nguy hiểm cho xã hội cần có mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục. HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Cảnh Ba tù chung thân về tội “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231256_an-chung-than-cho-ke-co-mau-con-do.aspx