Án chung thân cho kẻ buôn ma túy

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Thái Văn Hiệp (33 tuổi, ngụ H.Đô Lương, tỉnh Nghệ An) mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; Đàm Quang Trung (37 tuổi, ngụ P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, đầu tháng 8-2020, Hiệp mua ma túy tổng hợp với khối lượng gần 300g tại khu vực Bến xe khách Vinh (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Sau khi sử dụng một phần, đến ngày 11-8-2020, Hiệp bán một phần ma túy với trị giá 15 triệu đồng cho Trung để cất giấu sử dụng.

Đến ngày 12-8-2020, Trung mang gần 14g ma túy đến cổng Trường đại học Sư phạm Đồng Nai (đóng trên địa bàn P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để sử dụng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét nhà của Trung, công an còn thu giữ hơn 13,5g ma túy tổng hợp.

Khi tiếp tục khám xét căn hộ của Hiệp thuê ở chung cư Hiệp Thành (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cơ quan điều tra còn thu giữ gần 270g ma túy tổng hợp.

Được biết, Hiệp từng có 4 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc. Trung cũng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tiền sự khác.

Nhật Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202105/an-chung-than-cho-ke-buon-ma-tuy-3057041/