Án chung thân cho hành động man rợ

Sáng 23/8, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) về tội 'Giết người'.

Theo đó, Diễm bị cáo buộc là người gây ra vụ án mạng giết chồng rồi phân xác phi tang gây chấn động dư luận vào tháng 12/2017. Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Thanh T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Sau khi giết chồng Diễm đã chặt xác anh T. rồi phi tang.

Bị cáo Diễm tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Niên

Tại phiên tòa, Diễm khai 2 vợ chồng có mâu thuẫn từ 3 năm trước vì T. quen những người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc này bị cáo có khuyên anh T. nhiều lần và cố gắng chịu đựng vì con nhưng bất thành.

"Trong khoảng thời gian mâu thuẫn, bị cáo thường xuyên bị anh T. đánh đập. Trong quá trình chung sống, mặc dù anh T. có đưa tiền nuôi con nhưng sau đó cũng lấy lại", bị cáo Diễm trình bày.

Khi HĐXX hỏi về việc tại sao anh T. chết rồi lại dùng dao để phân xác, chặt từng bộ phận của chồng ra như vậy, bị cáo khai chỉ vì muốn che giấu sự việc nên mới lấy bao đen đựng rác, phân khoảng 10 túi để phi tang.

Bị cáo Diễm thừa nhận hành vi và cúi đầu nhận tội. Ảnh: X.C

Theo đại diện Viện KSND, hành vi phạm tội của bị cáo Diễm là hành động giết người hết sức man rợ, có khung hình phạt từ 10 năm tù giam đến tử hình. Bản thân bị cáo Diễm không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có tình tiết giảm nhẹ. Quá trình điều tra Diễm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội có một phần lỗi của bị hại.

Sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ dành cho bị cáo như tự nguyện dùng tài sản bồi thường, gây án trong tình trạng bị ức chế, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải. Cuối cùng, phán quyết chính thức của HĐXX: Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm nhận án tù chung thân.

Đại diện Viện KSND công bố cáo trạng. Ảnh: Thanh Niên

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 15/12/2017, tại phòng số 07 khu nhà trọ tại khu phố Bình Thuận 1, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên giữa Hàng Thị Hồng Diễm và chồng là anh Trần Thanh T. xảy ra cự cãi và đánh nhau. Diễm đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt và nhiều nhát vào vùng ngực, bụng anh T. khiến nạn nhân tử vong. Biết chồng đã chết, bị cáo Diễm cho biết đã dùng con dao để phân xác chồng, bỏ vào nhà vệ sinh trong phòng trọ chờ sáng hôm sau đi vứt.

Để xóa dấu vết hiện trường, Diễm đã phân thi thể anh T. ra nhiều phần nhỏ, bỏ vào nhiều túi nilon, sử dụng xe máy đem vứt bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn khu phố Bình Thuận 1, Bình Thuận 2, P.Thuận Giao để che giấu hành vi giết người man rợ.

Qua đấu tranh, điều tra, với những chứng cứ xác thực, lực lượng chức năng đã buộc hung thủ phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/an-chung-than-cho-hanh-dong-man-ro-13537