Án chung thân cho gã chồng cuồng nghen đâm xe máy vào vợ tử vong

Khi thấy vợ bỏ chạy, người chồng điều khiển xe máy đuổi theo, rồi đâm thẳng vào vợ, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đường bất tỉnh và tử vong.

Hà Nội: Khởi tố vụ án chồng giết vợ, phi tang thi thể xuống sông

Ngày 8-5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trịnh Đình Tuấn (SN 1975, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội giết người.

Bị cáo Trịnh Đình Tuấn tại phiên xét xử.

Bị cáo Trịnh Đình Tuấn tại phiên xét xử.

Theo cáo buộc, năm 2011, Tuấn kết hôn với chị Q (SN 1987, ở Hà Đông). Sau khi kết hôn, vợ chồng Tuấn sinh sống tại nhà vợ và hai người có con trai 8 tuổi.

Cuộc sống vợ chồng Tuấn bắt đầu gặp sóng gió khi Tuấn nghi ngờ vợ có nhân tình. Tháng 3-2015, Tuấn đưa con trai về sống với ông bà nội của bé ở Gia Lâm, ly thân với vợ.

Cuối năm 2017, chị Q đến gặp Tuấn và nói muốn quay lại với chồng nên Tuấn đồng ý. Dù vậy, cả hai vẫn ở riêng. Thỉnh thoảng chị Q sang nhà Tuấn thăm con và ngủ lại nhà bố mẹ chồng.

Đến cuối tháng 2-2018, Tuấn không thấy vợ sang nhà mình nữa nên lại nghi ngờ vợ có người khác.

Tuấn khai, do thường xuyên thấy vợ đăng ảnh đi chơi trên mạng xã hội nên cho rằng chị Q có tình nhân chứ Tuấn không có chứng cứ cụ thể.

Tối 11-4-2018, Tuấn đi xe máy từ Gia Lâm sang nhà vợ ở Hà Đông. Bị cáo ngồi ở khu vực cách nhà vợ chừng 50m chờ chị Q về nói chuyện. Trong lúc chờ, Tuấn lấy chai rượu mang theo từ nhà ra uống. Đến 22h45 cùng ngày, thấy vợ đi chơi về, trong lúc đang mở cửa vào nhà, Tuấn đi xe máy đến gần.

Chị Q quay người lại, vừa thấy chồng đã sợ hãi bỏ chạy vào trong ngõ. Tuấn điều khiển xe máy đuổi theo, rồi đâm vào vợ, khiến nạn nhân ngã văng vào cổng nhà người hàng xóm, đập đầu xuống nền đường bất tỉnh và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tuấn đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên. Nhưng sau đó bị cáo thay đổi lời khai, cho rằng, khi bị chồng điều khiển xe máy đuổi theo, chị Q bỏ chạy rồi bất ngờ dừng lại, khiến Tuấn không kịp phản ứng, nên đã đâm vào vợ.

Lời khai này của Tuấn bị Viện Kiểm sát cho là thiếu căn cứ, bởi kết quả khám nghiệm hiện trường, biên bản khám dấu vết xe, biên bản khám nghiệm tử thi và lời khai của các nhân chứng cùng các tài liệu có trong hồ sơ cho thấy, Tuấn điều khiển xe đâm vào từ phía sau nạn nhân, làm chị Q tử vong.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Tuấn trình bày, sau những nghi ngờ về việc vợ ngoại tình, Tuấn rơi vào trầm cảm và nghiện rượu. Tuấn gây án trong tình trạng có hơi men trong người.

Có mặt tại tòa, ông Đặng Văn Cự, bố của nạn nhân đề nghị xử lý bị cáo đúng người đúng tội.

Được nói lời sau cùng, Tuấn xin HĐXX giảm nhẹ tội cho mình và gửi lời xin lỗi đến gia đình nhà vợ. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo án tù chung thân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/934343/an-chung-than-cho-ga-chong-cuong-nghen-dam-xe-may-vao-vo-tu-vong