Án chung thân cho gã bảo vệ trường học hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Tại bản kết luận pháp y, cháu bé bị rách âm hộ, màng trinh, âm đạo, túi cùng sau, chảy máu ổ bụng đã mổ khâu túi cùng.

Sáng 18/4, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Viết Báo (SN 1985, trú tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 13/7/2017, cháu A. (SN 2013, ở gần nhà Báo) sang nhà Báo chơi. Lúc này, Báo nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã dẫn cháu A. sang trường mầm non Hoa Anh Đào (nơi bị cáo làm bảo vệ) để thực hiện hành vi. Sau khi thỏa mãn thú tính, phát hiện vùng kín cháu bé bị chảy máu nên Báo đã bế bé gái về nhà và qua nhà nạn nhân.

Tại đây, bị cáo nói dối với bố mẹ cháu A. là lỡ dùng cây chùi nhà vệ sinh đâm vào bộ phận sinh dục cháu bé làm nạn nhân chảy máu và xin đưa cháu đi bệnh viện. Nghe vậy, bố mẹ cháu A. cùng với Báo đưa cháu bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Bị cáo Báo tại phiên xét xử.

Tại bệnh viện, sau khi được thăm khám, cháu A. đã kể lại sự việc cho bố mẹ nghe. Ngay sau đó, bố mẹ cháu bé đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Báo đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại bản kết luận pháp y, cháu A. bị rách âm hộ, màng trinh, âm đạo, túi cùng sau, chảy máu ổ bụng đã mổ khâu túi cùng.

TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Báo tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em. Thấy mức án quá cao, Báo đã làm đơn kháng cáo yêu cầu giảm án.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX thống nhất giữ nguyên bản án của phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Báo tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/an-chung-than-cho-ga-bao-ve-truong-hoc-hiep-dam-be-gai-5-tuoi-a366937.html