Ăn chơi hết tiền bán nhà rồi đốt phòng trọ

Sau khi được người thân chia hơn 1,3 tỷ đồng từ tiền bán nhà, H. (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) tụ tập bạn bè ăn chơi, tiêu xài hoang phí sau đó tự đốt phòng trọ dẫn đến tử vong.

Ngày 9-8, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết cháy trong phòng trọ và bước đầu xác định, nạn nhân tự đốt phòng trọ và dẫn đến tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 4-8, người dân phát hiện anh Phan Minh H. (29 tuổi, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè) lấy đồ dùng trong phòng chất trước cửa phòng trọ ở xã An Thái Đông, rồi châm lửa đốt.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Một lúc sau, người dân phát hiện căn phòng trọ bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa đã bùng phát dữ dội làm cháy chiếc xe máy và nhiều vật dụng trong phòng trọ. Riêng anh H. cũng bị chết cháy.

Qua xác minh, H. là đối tượng nghiện ma túy. Cách đây khoảng 7 tháng, H. được người thân chia 1,3 tỷ đồng từ tiền bán căn nhà của cha mẹ ruột để lại. Hoàng tụ tập ăn bạn bè ăn chơi, sau đó thuê phòng trọ sống thì xảy ra vụ việc trên.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nam-thanh-nien-nghien-ma-tuy-tu-dot-phong-tro-dan-den-tu-vong-556795/