Ăn chơi hè hết đảo Phú Quý

Thời gian đi du lịch Phú Quý tốt nhất là từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5 âm lịch, còn từ tháng 6 - 9, biển bắt đầu có gió và thời tiết khá thất thường.

Mình may mắn đi được kha khá đảo ở Việt Nam, từ lúc chưa phát triển du lịch. Lúc đi Phú Quý cũng vậy, phải nói lâu lắm rồi mới đi ra 1 hòn đảo cho mình cảm giác như đang đi thời 2013. Mọi thứ rất dễ thương, từ anh chị bán nước mía đối diện khách sạn mình ở, đến nhân viên ở những quán ăn lớn lâu năm.

Mình may mắn đi được kha khá đảo ở Việt Nam, từ lúc chưa phát triển du lịch. Lúc đi Phú Quý cũng vậy, phải nói lâu lắm rồi mới đi ra 1 hòn đảo cho mình cảm giác như đang đi thời 2013. Mọi thứ rất dễ thương, từ anh chị bán nước mía đối diện khách sạn mình ở, đến nhân viên ở những quán ăn lớn lâu năm.

Cảnh vật, thiên nhiên vẫn còn hoang sơ, vì thế mình chỉ hy vọng sau này Phú Quý phát triển, nhưng phát triển bền vững hơn và vẫn giữ được cái chất đó. Với những bạn đi du lịch, mình cũng hy vọng ý thức hơn trong việc giữ gìn hòn đảo này không bị "rác hóa".

Đi du lịch Phú Quý dễ không?

Siêu dễ. Nếu trước đây, việc đi Phú Quý khá khó khăn, phải ngồi trên tàu đánh cá 5 tiếng mới ra tới đảo, còn bây giờ thì dễ hơn nhiều. Từ TP.HCM, các bạn có thể đi xe Phương Trang chuyến tối, sáng sớm sẽ tới Phú Quý. Ăn sáng, cafe đến tầm trưa, hoặc bạn có thể mua vé tàu ra đảo buổi sáng cũng được.

Tốt nhất bạn nên lên website Supperdong để đặt vé chọn giờ cho phù hợp với lịch trình của mình. Tàu chạy từ cảng Phan Thiết ra Phú Quý tầm 2 tiếng 30 phút nếu thời tiết đẹp biển êm, còn đi vào tháng sóng lớn thì có thể lâu hơn.

Thời gian đi du lịch Phú Quý tốt nhất đẹp nhất là từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5 âm lịch, còn từ tháng 6 đến tháng 9 biển bắt đầu có gió và thời tiết khá thất thường

Ăn gì ở đâu khi du lịch Phú Quý

Dịch vụ lưu trú ở Phú Quý đang trên đà phát triển, tuy nhiên vẫn khá khó khăn trong việc đặt phòng trên các trang booking.

Về vấn đề ăn uống, bạn sẽ không thể bỏ qua những món hải sản đặc biệt, trong đó món gọi là "nếu chưa ăn thì chưa du lịch Phú Quý" đó là cua huỳnh đế và tôm hùm. 2 quán khá nổi tiếng dành cho khách du lịch đó là Cột Buồm, Hải Thắm. Ngoài ra mình rất thích ăn món hàu đá ở đây, con hàu to, thịt dòn thơm không giống như hàu bình thường mình ăn.

Đặc biệt có 2 món mình được người dân địa phương giới thiệu đó là cá nóc xào sả ớt. Món này được bán tại quán Ông Già, các bạn tìm tên quán trên Google Map để đi nhé, tại đường đi khá khó.

Món tiếp theo là bò nóng (quán bán món này nổi tiếng là Hòa Thướng). Khách gọi thịt bò theo gram, quán sẽ mang cho bạn miếng bò chưa chín. Việc của bạn là tự chế biến theo những món mà bạn thích (quán chuẩn bị đầy đủ đồ và gia vị).

Du lịch Phú Quý có gì hot?

Hòn đảo Phú Quý nhỏ, để vừa đi chơi chụp hình thì chỉ cần 1 ngày, bạn có thể đi hết 1 vòng quanh đảo. Chính vì thế, bạn chỉ cần 1 chiếc xe máy chạy vòng vòng thôi, thuê xe luôn ở chỗ khách sạn bạn ở, giá từ 100.000-150.000 đồng tùy chỗ.

Mình sẽ lấy cột mốc từ trung tâm, sau đó điểm tất cả các nơi mà mình đi. Các bạn có thể tham khảo để đi thêm, và cũng có thể tự khám phá ra điểm mới.

Vịnh Triều Dương

Theo mình đây là bãi tắm đẹp nhất và cũng là nơi tắm đã nhất đảo Phú Quý, nếu bạn muốn tắm biển thì nên đi buổi sáng, vì buổi chiều, thủy triều xuống nên nước cạn. Vịnh Triều Dương nước trong, bãi cát thoải và sóng nhỏ nên rất dễ bơi. Ai không biết bơi, nằm xuống vẫy vẫy như cá mắc cạn cũng được.

Cột cờ, bãi đá và bãi nhỏ Gành Hang

Đây là địa điểm được nhiều người yêu thích khi đi du lịch Phú Quý. Từ vịnh Triều Dương, bạn chạy lên một đoạn đi hướng lên cột cờ, sẽ gặp bãi đá kế bên. Chỗ này rất đẹp, chụp hình sống ảo vô đối luôn. Ở đây đa số đá núi lửa, nước biển trong veo, nhìn là muốn bơi liền. Kế bên bãi đá là con dốc đi lên cột cờ nhìn cũng đường cong hấp dẫn lắm.

Từ cột cờ bạn nhìn xuống sẽ có 1 bãi cát trắng, nước trong, đó là bãi nhỏ Gành Hang. Tuy nhiên xuống dưới mới biết tắm sẽ rất nguy hiểm. Sóng ở bãi nhỏ Gành Hang khá lớn, và bãi cát không được thoải mà bước ra là có chỗ sâu, không nên tắm đây, rất nguy hiểm.

Mộ thầy

Ấn tượng của mình ở Mộ Thầy đó là "bể bơi" bán tự nhiên siêu đã, rất tiếc là mình không có thời gian bơi ở đây. Hồi xưa người ta không nuôi thủy sản trong bè, xây luôn cái hồ giữa biển vậy đó, nhưng bây giờ không nuôi nữa nên bỏ hoang và vô tình biến thành hồ bơi tuyệt đẹp. Chiều chiều mấy đứa nhỏ trên đảo đều ra đây tắm thích lắm luôn. Các bạn nếu có thời gian ra đây tắm, chụp hình rất đẹp nhé.

Núi Cao Cát

Đây là điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất, khỏi nói nhiều. Các bạn hãy tới tầm 17h để ngắm được hoàng hôn. Mặt trời xuống đỏ cả 1 khoảng trời, lặn ngay vị trí của mấy quạt gió phong điện, nhìn rất đẹp.

Phong điện

Chỗ này có những cái quạt gió thôi, mình nghĩ ra buổi chiều sẽ đẹp hơn buổi sáng. Hoặc bạn cũng có thể ngắm quạt gió từ núi Cao Cát.

Hải đăng Phú Quý

Đây là địa điểm cao nhất Phú Quý, ở đây bạn có thể nhìn ngắm xung quanh hòn đảo từ trên cao. Kế bên hải đăng là Đuốc Bác, 1 biểu tượng của ngọn đuốc trên cao. Lưu ý, lên đây các bạn nhớ xin phép những chú canh hải đăng, và sau khi tự mở cửa ra thì nhớ đóng lại nhé.

Hòn Tranh

Để ra Hòn Tranh bạn nên mua tour. Bạn sẽ được đưa đi câu cá vòng vòng trước khi lên Hòn Tranh, tham quan tắm biển ở đó.

Bãi biển Hòn Tranh phải nói đỉnh của đỉnh, tắm sướng và đủ sâu để bơi xa, sóng không lớn. Cano cũng sẽ dẫn bạn đi lặn san hô gần đó. Lâu rồi mình mới đi lặn 1 nơi nước trong, có tầm nhìn xa vậy nên khoái lắm nha. Cuối cùng bạn sẽ được ăn cá nướng, thành quả của buổi câu.

Một vài lưu ý nhỏ cũng như kinh nghiệm du lịch Phú Quý:

Đồ ăn ở Phú Quý rất ngọt. Mình đã đi hết 10 ngày ở miền Tây vẫn ăn được, nhưng riêng Phú Quý, mình xin chịu. Tuy nhiên, những quán hải sản lớn chế biến cho khách du lịch nên vị vừa ăn, bạn không phải lo nhé.

Cuối cùng: có thể bạn không ăn tôm hùm hay cua huỳnh đế, nhưng hãy uống nước dừa thay nước lọc, vì rất ngon!

Theo Phạm Quang Tuân (dulich.tuoitre.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/an-choi-he-het-dao-phu-quy-20200616124323074.htm