Sau khi ăn cháo gà, uống nước ngọt, chị em bé gái tử vong

Hai bé là chị em ruột ở Bạc Liêu sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt khoảng vài giờ thì ói mửa, co giật rồi tử vong.

Chiều 10-5, ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc rất thương tâm khi 2 chị em ruột là Đ.T.N (9 tuổi) và Đ.T.T (5 tuổi) tử vong sau khi ăn cháo gà và uống 1 chai nước ngọt.

Clip Đám tang 2 bé là chị em ruột tử vong sau khi ăn cháu gà và uống nước ngọt

Trước đó, sáng 9-5, N. và T. được gia đình cho ăn cháo gà. Cả 2 có uống nước ngọt đóng chai. Khoảng vài giờ sau, cả 2 bé có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé T. tử vong vào trưa cùng ngày. Đến tối thì bé N. cũng không qua khỏi.

Rất đông người thân và hàng xóm đến chia buồn

Rất đông người thân và hàng xóm đến chia buồn

Ông Đ.T.T. (31 tuổi, cha của 2 bé), cho biết vào chiều 8-5, gia đình nấu cháo gà rồi để lại một tô bỏ vào tủ lạnh. Đến sáng hôm sau, gia đình hâm nóng lại cháo rồi cho chị em N. và T. ăn thì xảy ra việc đau lòng.

Ông Nguyễn Hùng Thái, Phó Giám Đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, hỗ trợ tiền và thắp hương cho 2 bé

Trưa 10-5, ông Nguyễn Hùng Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu - đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông T.; đồng thời hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Đại diện gia đình trình bày lại sự việc

Lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP, UBND phường Nhà Mát cũng đã đến thăm hỏi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình ông T. gạo và các vật dụng khác.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 bé tử vong bất thường.

Tin - ảnh - clip: PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/an-chao-ga-va-uong-nuoc-ngot-chi-em-be-gai-tu-vong-2021051014455048.htm