Ăn chặn tiền suất ăn của học sinh tiểu học

Liên tục từ năm 2011 đến nay, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Long Tân (xã Long Tân, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) bị ăn chặn 1.000 đồng/suất ăn/ngày để lấy tiền nhập vào quỹ của nhà trường rồi chi sai mục đích.

Tài liệu liên quan đến vụ việc - Ảnh: Đỗ Trường

Liên tục từ năm 2011 đến nay, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Long Tân (xã Long Tân, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) bị ăn chặn 1.000 đồng/suất ăn/ngày để lấy tiền nhập vào quỹ của nhà trường rồi chi sai mục đích.

Sáng 19.10, ông Tạ Tấn Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Dầu Tiếng, xác nhận vụ việc đã được chuyển cho cơ quan Thanh tra H.Dầu Tiếng thụ lý, xác minh làm rõ.

Trước đó, từ tháng 8.2017, ông Nguyễn Minh Long (44 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Long Tân) có đơn thư tố cáo ông Nguyễn Văn Thiện (nguyên hiệu trưởng nhà trường, hiện đã được chuyển qua làm hiệu trưởng của một trường học khác ở H.Dầu Tiếng) trong thời gian làm hiệu trưởng Trường tiểu học Long Tân (từ 2011 - 2017) đã có hành vi lạm dụng quyền hạn, thu chi tài chính của trường trái quy định.

Từ việc tố cáo của ông Long, Phòng GD-ĐT H.Dầu Tiếng đã thành lập đoàn thanh tra xác minh. Kết quả thanh tra xác định có nhiều nội dung ông Long tố cáo là đúng. Cụ thể, bản thông báo kết luận thanh tra xác nhận “Việc nhà trường hợp đồng với cơ sở nấu ăn trích 1.000 đồng/suất ăn của học sinh là sai quy định của ngành”...

Tuy nhiên, đoàn thanh tra của Phòng GD-ĐT H.Dầu Tiếng chỉ kết luận sai phạm của Trường tiểu học Long Tân trong việc bớt xén tiền ăn của học sinh trong năm học 2016 - 2017 với số tiền trên 32 triệu đồng nên ông Long không chấp nhận và tiếp tục tố cáo lần 2.

Trả lời Thanh Niên, ông Long khẳng định Trường tiểu học Long Tân đã thực hiện chiết suất 1.000 đồng/suất ăn/ngày của học sinh từ năm 2011 đến nay với tổng số tiền trên 223 triệu đồng.

Giải thích về việc này, ông Tạ Tấn Tuấn cho rằng theo yêu cầu của tập thể nhà trường chỉ truy xuất số tiền trong năm học 2016 - 2017, còn các năm học trước đây không thanh tra!?

Ngoài ra, việc nhà trường hợp đồng với Công ty Phú Nhật Hào (công ty đã bị phụ huynh học sinh Trường tiểu học Long Bình (H.Bàu Bàng, Bình Dương) bắt quả tang đưa thịt thối, cá ươn vào nấu ăn cho học sinh, tháng 8.2015 Thanh Niên đã thông tin), sau đó là Công ty TNHH Hoàng Ân cung cấp suất ăn cho học sinh, chiết suất 1.000 đồng/suất ăn/ngày nộp cho quỹ của nhà trường để chi trả tiền điện, nước... nếu dôi dư tiền thì sử dụng cho quỹ của trường. Giải thích vấn đề này, ông Tuấn cho rằng số tiền nói trên (1.000 đồng/suất ăn do công ty chiết suất) là do các công ty nấu ăn “tự nguyện” nộp lại để chi phí tiền điện, nước.

Ông Tuấn cũng thừa nhận từ việc thu tiền ăn của học sinh hằng tháng, nhà trường đã “trích” ra 3.000 đồng/suất ăn/ngày để chi phí cho bảo mẫu, phục vụ mà không tách khoản này ra làm khoản riêng. Ông Tuấn cho biết sau khi có kết luận của đoàn thanh tra đã đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Thiện và nhân viên kế toán của trường nhưng Thanh tra H.Dầu Tiếng đã yêu cầu tạm ngưng để tiến hành thanh tra lại.

Đỗ Trường - Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/giao-duc/an-chan-tien-suat-an-cua-hoc-sinh-tieu-hoc-891879.html