Ăn chặn tiền chính sách, Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ bị bắt giam

Lập danh sách 33 thương binh giả để ăn chặn tiền chế độ chính sách, bà Lê Thị Thu Hương, Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Quảng Ngãi, bị cảnh sát bắt giam.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Thu Hương, Phó cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Quảng Ngãi, để điều tra vụ việc lập danh sách thương binh giả để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chính sách.

Lãnh đạo Thành ủy Quảng Ngãi xác nhận việc này và cho biết quan điểm của địa phương là vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không dung túng, bao che.

Danh sách thương binh hưởng chính sách có một số trường hợp nghi bị kê khống. Ảnh: Minh Hoàng.

Danh sách thương binh hưởng chính sách có một số trường hợp nghi bị kê khống. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo hồ sơ, đầu tháng 7/2018, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Quảng Ngãi chuyển tiền về các xã, phường để chi trả chế độ chính sách cho 104 thương binh.

Tuy nhiên, qua đối chiếu kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 33/104 thương binh ở 5 phường thuộc TP Quảng Ngãi không đúng đối tượng. Từ giữa năm 2014 đến năm 2019, mỗi tháng TP Quảng Ngãi chi trả cho 33 thương binh “giả” này từ 64 đến 75 triệu đồng.

Như vậy số tiền chi cho hàng chục thương binh giả kéo dài nhiều năm qua lên đến hàng tỷ đồng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/an-chan-tien-chinh-sach-pho-co-quan-to-chuc-noi-vu-bi-bat-giam-post989349.html