Ăn chặn tiền bảo vệ rừng của dân nghèo, Chủ tịch bị khởi tố

Thay vì phải trả cho dân tiền giao khoán rừng thì chủ tịch xã và cán bộ ban quản lý lại giữ lại từ 30 đến 50% để hưởng lợi cá nhân.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Hà Giang) ban hành Quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phàn Văn Hạc (39 tuổi), nguyên là Chủ tịch xã Minh Tân và hiện là Chủ tịch xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật hình sự.

 Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phàn Văn Hạc.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phàn Văn Hạc.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu: Trong 2 năm 2016 đến 2017 cán bộ Ban quản lý rừng đặc dụng Phong Quang và một số cán bộ thuộc UBND các xã Phong Quang; Thuận Hòa; Minh Tân thuộc huyện Vị Xuyên, đã có sai phạm nghiêm trọng trong việc chi trả tiền khoán công tác bảo vệ rừng cho dân (đã tự ý giữ lại 30% đến 50% tổng số tiền mà đáng lẽ ra các hộ dân được hưởng).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ án.

Hoàng Hiền

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/an-chan-tien-bao-ve-rung-cua-dan-ngheo-chu-tich-bi-khoi-to-66707.html