'Ăn cám trả vàng'

Bị cáo Cao Xuân Quyền

Bị cáo Cao Xuân Quyền

Ngày 25-11, TAND H. Đô Lương xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Quyền (1983, trú xã Lĩnh Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) 15 tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản". Theo cáo trạng, sáng 20-9-2020, Cao Xuân Quyền bắt xe buýt từ TP Vinh về H. Đô Lương đề tìm bạn nghiện. Trưa cùng ngày, Quyền lang thang ở khu vực xã Lưu Sơn (H. Đô Lương) thì thấy nhà anh Lê Văn M. đang xây dựng, không có người trông coi nên lẻn vào trộm 1 máy bơm nước. Sau đó, Quyền mang máy bơm nước đi bán được 200.000 đồng thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan Công an xử lý.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_235103_-an-cam-tra-vang-.aspx