Ăn cá nóc mú, một ngư dân thiệt mạng

Sau chuyến biển trở về, ông Hoa (ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chế biến cá nóc và cùng 5 người khác ăn tối. Hậu quả, ngư dân này tử vong, 5 người khác ngộ độc phải cấp cứu.

Sau một ngày đêm cấp cứu, ông Đồng Trinh Hoa (47 tuổi, ngụ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong do ngộ độc cá nóc mú.

Trao đổi với Zing.vn ngày 27/12, ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, xác nhận trong 6 người dân ngộ độc cá nóc phải nhập viện cấp cứu, ông Hoa đã tử vong do nhiễm độc tố quá nặng. Thân nhân đã đưa thi thể ngư dân này về nhà để lo hậu sự.

 Cá nóc mú. Ảnh: A.V.

Cá nóc mú. Ảnh: A.V.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết thêm đến sáng nay, ông Lê Quang Thọ (ngụ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) vẫn còn hôn mê sâu và đang được các bác sĩ theo dõi, tích cực điều trị. Bốn nạn nhân còn lại tạm thời qua cơn nguy kịch.

Trước đó, kết thúc phiên biển trở về hôm 25/12, ông Hoa mang theo cá nóc mú về chế biến và cùng 5 người khác ăn tối.

Sau bữa ăn, 6 người có biểu hiện bị ngộ độc như chóng mặt, nôn ói và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Các nạn nhân gồm: Ông Hoa (47 tuổi), Thọ (44 tuổi), Nguyễn Văn Giờ, Nguyễn Minh Tòng (cùng 31 tuổi), bà Nguyễn Thị Suốt (47 tuổi) và Lê Văn Độ (17 tuổi).

Theo các chuyên gia, cá nóc còn được gọi là cá cóc, sống ở vùng biển cận nhiệt đới và nhiệt đới. Chất độc của loài cá này tập trung ở da, ruột, gan, cơ bụng, túi tinh và nhiều nhất là trứng cá. Do vậy con cái độc hơn con đực, đặc biệt là trong mùa sinh sản.

Nhiều năm nay, các cơ quan chức năng luôn cảnh báo người dân không nên ăn cá nóc khi không biết cách chế biến loại cá độc này. Tuy nhiên, nhiều ngư dân chủ quan vẫn ăn loại cá này và đã xảy ra một số trường hợp tử vong.

Thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), địa phương có 6 người ngộ độc cá nóc nhâp viện. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/an-ca-noc-mu-mot-ngu-dan-thiet-mang-post1029827.html