Ăn bẩn gây ra sỏi thận?

Hiện nay, nhiều người cho rằng ăn đồ không sạch là nguyên nhân gây ra sỏi thận.

Độc giả Quỳnh Mai: Bác sĩ cho hỏi có phải do ăn uống bẩn khiến chúng lắng đọng, tạo thành sỏi thận hay không? Sỏi thận nguy hiểm ra sao và phòng như thế nào?

PGS.TS Đỗ Trường Thành - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Hiện nay, nhiều người cho rằng ăn đồ không sạch là nguyên nhân gây ra sỏi thận. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác. Chẳng hạn, người Mỹ văn minh nhưng vẫn có tỷ lệ mắc sỏi cao, khi 12% nam và 6% nữ mắc sỏi thận. Trong khi đó, tỷ lệ mắc sỏi thận ở nước ta thấp hơn Mỹ

Tuy nhiên, ở Mỹ, người dân thường phát hiện bệnh rất sớm, can thiệp kịp thời để không ảnh hưởng chức năng của thận. Còn chúng ta hay gặp biến chứng do đi khám muộn. Nhiều người chịu hậu quả hỏng thận do không tin tưởng y học. Bệnh nhân có sỏi thận, thay vì theo dõi để can thiệp, lại tìm đến các loại thuốc lá, thuốc nam điều trị.

Sỏi tiết niệu có liên quan địa lý và môi trường. Người bị sỏi thận sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc, cuộc sống. Bệnh nhân phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ, nhiễm trùng, sốt. Người mắc bệnh phức tạp có thể dẫn tới mệt mỏi, suy kiệt.

Để phát hiện sỏi thận sớm, cách đơn giản nhất là một năm nên siêu âm 2 lần. Trường hợp có cơn đau đột ngột cần đi khám ngay.

Phòng tránh bệnh lý về sỏi thận, bạn cần lưu ý: Ăn uống đủ chất và uống nhiều nước, nên uống nhiều nước canh khi ăn cơm. Thói quen ăn cơm không uống nước canh làm tăng nguy cơ lắng đọng sỏi thận. Hạn chế ăn đồ chế biến sẵn, thường có nhiều chất béo tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và gây ra sỏi thận. Bên cạnh đó, bạn cần tích cực vận động, luyện tập thể dục, thể thao sẽ tăng đào thải chất cặn.

Độc giả Quỳnh Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-ban-gay-ra-soi-than-post973072.html