Ấn bản đầu tiên của 'Harry Potter' được bán với giá kỷ lục

Cuốn 'Harry Potter và Hòn đá phù thủy' bán với giá 60.000 bảng Anh và chủ nhân của nó dùng tiền để trả khoản vay cho con gái.

Ngày 13/10, ấn bản đầu tiên của cuốn sách Harry Potter và Hòn đá phù thủy đã được bán ra thông qua nhà trung gian Hansons Auctioneers. Theo BBC, cuốn sách quý được bán với giá 60.000 bảng Anh (khoảng gần 78.000 USD).

Trước đó, nó được định giá khoảng 20-30.000 bảng Anh. Thậm chí, nhiều người dự đoán giá trị của cuốn sách quý có thể lên đến 50.000 bảng Anh. Chính vì vậy, con số chốt giá cuối cùng khiến chủ nhân cuốn sách không khỏi kinh ngạc.

 Chuyên gia Jim Spencer bày tỏ sự kinh ngạc với giá bán của ấn bản đầu tiên cuốn sách Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Ảnh: BBC.

Chuyên gia Jim Spencer bày tỏ sự kinh ngạc với giá bán của ấn bản đầu tiên cuốn sách Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Ảnh: BBC.

Ông Jim Spencer, đại diện nhà trung gian Hansons Auctioneers cho hay đây là mức giá kỷ lục được trả cho ấn bản sách Harry Potter. “Tôi rất vui vì cuốn sách đạt ngưỡng giá cao. Thật đáng kinh ngạc”, nhà thẩm định sách này nói.

Chủ nhân ấn bản đầu tiên của Harry Potter và Hòn đá phù thủy là một người mua giấu tên ở Luxembourg. Ông mua sách với mục đích dạy tiếng Anh cho con trai và không nghĩ rằng sau này mình sở hữu ấn bản khan hiếm đặc biệt.

Đây là một trong 500 cuốn được xuất bản và in vào năm 1997. Ông cho biết mình sẽ dùng số tiền bán được để trả hết khoản nợ nần của cô con gái đang là sinh viên.

Người đàn ông này chia sẻ thêm: "Khoảng 18 tháng sau khi sách xuất bản, tôi mua nó cho con. Nếu không nhầm, tôi mua nó qua đường bưu điện từ Barnes & Noble”.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-ban-dau-tien-cua-harry-potter-duoc-ban-voi-gia-ky-luc-post1141650.html