Amsterdam: Trải nghiệm cuộc sống 'nổi trôi' ở khu phố Waterbuurt

Waterbuurt bao gồm gần 100 ngôi nhà nổi trên Hồ Eimer dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng một số ngôi nhà đã có người sinh sống.

Khu phố nổi Waterbuurt (Nguồn: Odditycentral)

Khu phố nổi Waterbuurt (Nguồn: Odditycentral)

Waterbuurt (tiếng Hà Lan có nghĩa là "khu phố nước") là một khu dân cư hiện đại phát triển ở Amsterdam, bao gồm gần 100 ngôi nhà nổi trên Hồ Eimer.

Những ngôi nhà nổi ở quận Ijburg không phải là những ngôi nhà thuyền bình thường mà là những ngôi nhà nổi trên mặt nước. Chúng được xếp nổi liền kề với các cầu cảng và được neo vào các cột thép, vì vậy khi thủy triều thay đổi, các ngôi nhà này sẽ không dịch chuyển so với vị trí ban đầu.

Khu phố nổi Waterbuurt (Nguồn: Odditycentral)

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hà Lan Marlies Rohmer, những ngôi nhà có “thiết kế cơ bản” nhưng đồng thời vẫn thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Những ngôi nhà này được đóng tại một xưởng đóng tàu cách Hồ Eimer khoảng 65 km về phía bắc và sau đó được vận chuyển qua một mạng lưới kênh đào.

Mặc dù Waterbuurt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng một số ngôi nhà đã có người ở.

Khu phố nổi Waterbuurt (Nguồn: Odditycentral)

Khu phố nổi Waterbuurt (Nguồn: Odditycentral)

Khu phố nổi Waterbuurt (Nguồn: Odditycentral)

Hai phần ba dân số Hà Lan sống dưới mực nước biển và với việc băng tan đang trở thành mối quan tâm nghiêm trọng, nhiều người tin rằng sống trên mặt nước sẽ an toàn hơn nhiều so với sống trên cạn.

Chưa kể đến việc giá nhà đất ở các trung tâm đô thị lớn như Amsterdam đã tăng vọt trong những năm gần đây./.

Quang cảnh Khu phố nổi Waterbuurt

Ngô Yến (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/amsterdam-trai-nghiem-cuoc-song-noi-troi-o-khu-pho-waterbuurt/683315.vnp