Amsterdam chấm dứt các hoạt động du lịch đến 'quận đèn đỏ' tại thủ đô Hà Lan

Chính quyền thành phố Amsterdam vừa ra thông báo sẽ ngừng tất cả các tour du lịch đến 'quận đèn đỏ' tại thủ đô Hà Lan. Việc cấm này sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2020 để các công ty du lịch có thời gian và kế hoạch thay đổi lộ trình tour đến khu đèn đỏ.

 Khung cảnh khu phố đèn đỏ đông nghịt khách du lịch về đêm

Khung cảnh khu phố đèn đỏ đông nghịt khách du lịch về đêm

“Chúng tôi không coi việc thu hút khách du lịch nhờ vào các công nhân tình dục là đúng đắn” - Ủy viên Hội đồng thành phố Udo Kock tuyên bố. Udo Kock hiện là Phó thị trưởng thành phố Amsterdam quản lý đô thị và tài chính của thành phố này.

Các quy định mới này sẽ ảnh hưởng tới các công nhân tình dục tài quận đèn đỏ và cũng gây ảnh hưởng tới các vùng phụ cận - nơi thu hút rất nhiều khách du lịch tại thành phố Amsterdam.

Hình ảnh khu phố đèn đỏ tại Amsterdam - nơi thu hút phần lớn khách du lịch tới đây

Chính quyền thành phố đã nhiều lần phàn nàn về mật độ gia tăng của khách du lịch tới khu đèn đỏ. Nhiều biện pháp đã được ban ra như hạn chế nhóm du khách xuống dưới 20 người và yêu cầu các nhà tổ chức tour có giấy phép chính thức để đưa khách vào khu này.

Một đại diện của Viator, - công ty du lịch được sở hữu bởi TripAdvisor nói với CNN rằng, họ đã và đang bán tour tới khu đèn đỏ và thông tin hiện vẫn ở trên website của mình.

“Một số nhà quảng cáo của chúng tôi đang quảng cáo các trải nghiệm tại quận đèn đỏ, và chúng tôi đã liên lạc, làm việc với họ để đảm bảo tất cả các sản phẩm du lịch được bán sẽ phù hợp với các điều kiện đưa ra của thành phố” - phát ngôn viên của công ty du lịch nói với CNN.

Dữ liệu được đưa ra bởi chính phủ Hà Lan cho thấy, năm 2017 có 42 triệu khách du lịch tới đất nước này tham quan và trải nghiệm.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/amsterdam-cham-dut-cac-hoat-dong-du-lich-den-quan-den-do-tai-thu-do-ha-lan-160617.html