American Airlines sẽ sử dụng sản phẩm phòng COVID-19 mới trên các chuyến bay

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) dự kiến trong ngày 24/8 (giờ địa phương) thông báo về việc miễn trừ khẩn cấp cho bang Texas để cho phép American Airlines Group Inc sử dụng sản phẩm tráng phủ bề mặt mới SurfaceWise2 nhằm tiêu diệntvirus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với hiệu quả kéo dài tới 7 ngày.

Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 10/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Máy bay của hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 10/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các quan chức EPA cho biết cơ quan này sẽ chấp nhận những yêu cầu miễn trừ khẩn cấp theo Đạo luật Thuốc trừ sâu, diệt nấm và côn trùng (FIFRA) để cho phép American Airlines và hai phòng khám của Total Orthopedics Sports & Spine, có trụ sở tại Texas, sử dụng SurfaceWise2 trong thời gian lên tới 1 năm. SurfaceWise2 là một sản phẩm do Allied BioScience Inc phát triển.

EPA sẽ đưa ra thông báo trên giữa bối cảnh các hãng hàng không đang nỗ lực thuyết phục người dân về sự an toàn trong việc khôi phục hoạt động đi lại bằng đường không. Các quan chức EPA cho rằng sản phẩm này nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân ở những địa điểm công cộng có thể nâng cao sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với việc khôi phục hoạt động đi lại bằng đường không.

Các quan chức EPA cho rằng sản phẩm tráng phủ bề mặt đã vô hiệu hóa các loại virus và vi khuẩn trong 2 giờ thực hiện và sẽ hiệu quả trong 7 ngày. EPA sẽ cho phép American Airlines sử dụng biện pháp này tại các cơ sở hàng không ở Texas và trên các chuyến bay xuất phát từ bang này.

Trong khi đó, Allied BioScience dự định “theo đuổi” một sự phê chuẩn không khẩn cấp bằng việc trình dữ liệu bổ sung nhằm đáp ứng các yêu cầu đăng ký lưu hành của EPA như một sản phẩm tráng phủ bề mặt chống virus. Theo EPA, nếu sản phẩm này được phê chuẩn thì sẽ được cung cấp cho thị trường.

Tuy vậy, các quan chức EPA nhấn mạnh sản phẩm trên không phải là sự thay thế cho hoạt động vệ sinh và khử khuẩn thông thường. Vì vậy, các doanh nghiệp, trụ sở văn phòng và những cơ sở sản xuất vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh và khử khuẩn định kỳ.

Trước đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết một người có thể mắc COVID-19 do các bộ phận cơ thể của họ như tay ... tiếp xúc/chạm vào một bề mặt hay một vật thể có virus SARS-CoV-2 và sau đó lại chạm vào miệng, mũi hay mắt của họ. Tuy vậy, trung tâm này cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể lân lan chủ yếu thông qua việc tiếp xúc gần.

Anh Quân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/american-airlines-se-su-dung-san-pham-phong-covid19-moi-tren-cac-chuyen-bay-20200824124859850.htm