American Airlines báo lỗ 2,4 tỷ USD trong quý III do đại dịch Covid-19

Vào ngày 22/10, American Airlines đã công bố một khoản lỗ lớn quý III do đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của người dân.

Doanh thu giảm 73% trong quý II, xuống còn 3,17 tỷ USD từ 11,9 tỷ USD vào năm 2019. Khoản lỗ của American Airlines đạt mức 2,4 tỷ USD trong quý III. Cổ phiếu của Mỹ đã giảm 1,4% trước thị trường. Hãng hàng không này cho biết họ đã ủy quyền bán cổ phiếu để huy động lên đến 1 tỷ USD.

American Airlines gần đây tiếp tục cho nghỉ thêm 19.000 nhân viên sau khi các điều khoản của khoản viện trợ liên bang trị giá 25 tỷ USD cho lĩnh vực hàng không đang gặp khó khăn. American Airlines lên tiếng nhiều nhất về việc thúc giục các nhà lập pháp và chính quyền Trump cung cấp thêm 25 tỷ USD viện trợ cho các hãng hàng không. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

American đã cắt giảm mức chi phí của mình xuống còn khoảng 44 triệu USD/ngày trong quý III so với mức 58 triệu USD trong giai đoạn ba tháng trước đó. Đến quý IV, hãng hàng không dự kiến sẽ giảm xuống 25 triệu đến 30 triệu USD/ngày. Ngoài ra, hãng còn cho biết sẽ hoãn nhận 18 máy bay Boeing 737 Max đến muộn nhất là vào năm 2024.

Cũng vào ngày 22/10, Southwest Airlines đã công bố khoản lỗ hàng quý lớn nhất từ trước đến nay và cũng cắt giảm lượng tiền mặt của mình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/american-airlines-bao-lo-24-ty-usd-trong-quy-iii-do-dai-dich-covid-19-Vr9MCcpMg.html