Mỹ một lần nữa về đích trước thời hạn trong chiến dịch tiêm chủng

Tổng thống Mỹ cho biết, mục tiêu tiếp theo là tiêm chủng cho tất cả những người từ 16 tuổi trở lên.

Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ bước vào một giai đoạn mới của nỗ lực tiêm phòng, sau khi đạt được mục tiêu tiêm 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào cuối ngày 21/4 (theo giờ địa phương).

Ông Joe Biden nói về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng và cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19

Ông Joe Biden nói về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng và cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng và cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, Tổng thống Joe Biden cho biết nước Mỹ đã đạt được mục tiêu đề ra vào ngày thứ 92 ông tại nhiệm, thay vì cuối tháng này. Tổng thống Biden nhấn mạnh, đây là một thành tích đáng kinh ngạc đối với nước Mỹ.

“Trong ba tháng đầu tiên, chương trình tiêm chủng của chúng ta tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể, có nguy cơ cao. Giờ đây, mục tiêu của chúng ta là tiêm chủng cho tất cả những người từ 16 tuổi trở lên. Dù các bạn sống ở đâu trên đất nước này và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu đủ 16 tuổi trở lên, giờ đây các bạn sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí. Chúng ta hiện có các loại vaccine để phân phối”, ông Biden nêu rõ.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, sự hợp tác giữa chính quyền với hệ thống nhà thuốc mang lại thành quả là giờ đây các loại vaccine ngừa Covid-19 đã có sẵn tại hơn 40.000 nhà thuốc bán lẻ trên cả nước.

Ông Biden lưu ý, những người trẻ tuổi có thể nghĩ rằng họ không cần phải tiêm phòng nhưng hàng trăm người Mỹ vẫn đang chết vì Covid-19 mỗi ngày. Ông nêu bật hai lý do để một lần nữa hối thúc mọi người Mỹ trưởng thành đi tiêm phòng, đó là tiêm vaccine có thể cứu mạng mỗi người và bảo vệ các cộng đồng./.

Huy Hoàng/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-mot-lan-nua-ve-dich-truoc-thoi-han-trong-chien-dich-tiem-chung-852002.vov