Amazon vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu

Hôm qua, lần đầu tiên trong lịch sử Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Amazon đã vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất trên toàn thế giới, bỏ qua các đối thủ nặng ký như Microsoft và các công ty tên tuổi khác trong ngành công nghệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/1, Amazon vượt lên vị trí dẫn đầu sau khi tăng 3,4% giá trị và đạt mức vốn hóa thị trường tương đương 796,8 tỷ USD, cao hơn 13,2 tỷ USD so với Microsoft. Theo các báo cáo, doanh thu Amazon tăng nhanh từ mức 74,5 tỷ USD năm 2013 lên tới 177,9 tỷ vào năm 2017 và dự kiến sẽ tăng lên 232,3 tỷ USD trong năm 2018.

Dù mức giá trị vốn hóa thị trường 796,8 tỷ USD đã giúp Amazon "đăng quang" ngày 7/1 nhưng con số này vẫn thấp hơn mức kỷ lục mà chính Amazon đạt được hồi tháng 9 là 1.000 tỷ USD trước thời điểm thị trường phố Wall bước vào đợt bán tháo cổ phiếu liên tiếp giai đoạn cuối năm 2018.

Được sáng vào giữa năm 1995, Amazon ban đầu mang tên "Cadabra". Cuối năm đó, Amazon đã trở thành ứng dụng bán sách toàn quốc và nhanh chóng được niêm yết trên sàn chứng khoán vào đầu năm 1997. Hơn 1 thập kỷ hoạt động, Amazon luôn đặt mục tiêu tăng trưởng lên trên lợi nhuận và dành những khoản đầu tư khổng lồ cho hệ thống nhà kho, mạng lưới phân phối và các trung tâm dữ liệu./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/amazon-vuon-len-vi-tri-cong-ty-niem-yet-lon-nhat-toan-cau