Amazon gây thất vọng khi hủy kế hoạch xây trụ sở tại New York

'Sau rất nhiều cân nhắc và bàn bạc, chúng tôi đã quyết định sẽ từ bỏ ý định xây tổng hành dinh mới của Amazon tại Long Island City, Queens, New York' - Jodi Seth, nữ phát ngôn viên của Amazon đưa ra trong thông cáo mới nhất của mình.

 Một trụ sở của Amazon

Một trụ sở của Amazon

Trong thông cáo, Amazon cho rằng có rất nhiều chính trị gia địa phương và bang đã tỏ ra không tán thành việc công ty này xây trụ sở mới tại đây.

Tháng 11/2018, Amazon đã chọn thành phố New York và Northern Virginia để xây tổng hành dinh mới sau một thời gian dài tìm kiếm địa điểm thích hợp. Mỗi trụ sở mới sẽ có 25.000 nhân viên làm việc.

Dự án này từng được sự ủng hộ rất lớn của lãnh đạo thành phố New York, đặc biệt là Thống đốc Andrew Cuomo với hy vọng sẽ mang đến cơ hội lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho vùng này.

Quyết định sẽ từ bỏ ý định xây tổng hành dinh mới của Amazon tại New York đã gây thất vọng và bị coi như một cú đâm mạnh đối với các chính trị gia.

Thị trưởng New York Bill de Blasio viết trên Twitter: “Chúng tôi đã rất cố gắng để ủng hộ Amazon xây trụ sở tại đây. Đây là cơ hội để trở thành người “hàng xóm” tốt và kinh doanh trong thành phố năng động, bận rộn nhất trên thế giới. Tuy nhiên họ đã tự tước bỏ đi cơ hội ấy”.

Carolyn Maloney, nữ dân biểu của bang cũng cho rằng bà rất thất vọng với quyết định này, nó sẽ khiến cho New York mất 25.000 việc làm và hàng trăm triệu đô la tiền đầu tư.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/amazon-gay-that-vong-khi-huy-ke-hoach-xay-tru-so-tai-new-york-157846.html