Amazon chính thức trở thành công ty lớn thứ 2 thế giới, sắp sửa 'soán ngôi' Apple?

Amazon vừa trở thành công ty lớn thứ 2 thế giới với vốn hóa thị trường 768 tỷ USD, soán ngôi Alphabet và chỉ đứng sau Apple. Với mức độ tăng trưởng chóng mặt này, nếu Apple không có nhiều chuyển biến lớn thì Amazon sẽ vươn lên đứng số 1 thế giới.

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, thứ 3 vừa qua Amazon đã chính thức trở thành công ty lớn thứ 2 thế giới với múc vốn hóa thị trường 768 tỷ USD, soán ngôi Alphabet - công ty mẹ của Google và chỉ đứng sau Apple.

Đồng thời, giá cổ phiếu của Amazon cũng tăng lên 2,69%, đạt giá hơn 1500 USD 1 đồng cổ phiếu nhờ vào việc mở rộng dịch vụ điện toán đám mây, giao dịch hàng hóa cũng như các doanh nghiệp mới khác.

Một trong những nguyên nhân đưa Amazon lên vị trí thứ 2 của Google là do vụ việc liên quan đến những can thiệp của Facebook gần đây cũng đã làm ảnh hưởng đến nền tảng tìm kiếm lớn nhất thế giới này. Alphabet và Facebook đã từng cùng nhau thống trị thị trường quảng cáo trực tuyến, thế nhưng khi vụ việc lỡ dở 2 gã khổng lồ đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ chính phủ vì việc sử dụng dữ liệu người dùng vào mục đích chính trị "mờ ám".

Thậm chí giá trị vốn hóa của Alphabet đã giảm xuống còn 762 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu sụt giảm 0,39%.

Amazon sẽ vươn lên đứng số 1 thế giới?

\

Trong năm vừa qua cổ phiếu của Amazon đã tăng 81%, nhờ vào sự tăng trưởng doanh thu chóng mặt sau khi chuyển từ thị trường mua sắm trực tuyến (điểm mạnh lớn nhất của Amazon) sang kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây.

Tim Ghriskey, chiến lược gia đầu tư của Inverness Counsel tại đã nói rằng: "Amazon tậm chí còn có tiềm năng vươn lên dẫn đầu và thay thế vị trí của Apple". Vì trước khi soán ngôi Alphabet, Tập đoàn có trụ sở tại Seattle này cũng đã từng lật Microsoft Corp để vươn lên vị trí thứ 3 vào tháng 2 năm nay. Hiện tại chỉ đứng sau nhà Táo với vốn hóa thị trường 889 tỷ USD.

Nếu giá cổ phiếu của Amazon vẫn tiếp tục tăng trưởng với mức độ như hiện nay thì dự đoán vào tháng 8 năm nay mức vốn hóa sẽ đạt tới 1 nghìn tỷ USD. Còn đối với Apple, nếu muốn giữ vững vị trí số 1 của mình thì giá cổ phiếu phải tăng với tốc độ 25% trong vòng một năm giống như năm vừa qua.

Nhìn lại thì giá cổ phiếu của Alphabet đã tăng 4% trong năm 2018 cho đến nay và tăng 26% trong năm qua. Theo nhà phân tích Thomson của Reuters, trước đó các nhà phân tích đã từng dự đoán mức vốn hóa của các công ty là Amazon - 823 tỷ USD, Alphabet ở mức 914 tỷ USD và của Apple là 989 tỷ USD. Nghĩa là sự tăng trưởng chóng mặt của Amazon đã vượt quá mức mong đợi từ trước đây.

Quỳnh Như (Theo BI)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/amazon-chinh-thuc-tro-thanh-cong-ty-lon-thu-2-the-gioi-sap-sua-soan-ngoi-apple-165462.ict