Amad Diallo: Đủ giỏi là đủ tuổi

Thật khó để không liên tưởng Amad Diallo với người đàn anh Marcus Rashford khi giữa cả hai có rất nhiều điểm trùng hợp thú vị. Tân binh 18 tuổi đã có một tấm gương sáng để noi theo, việc còn lại phải chờ vào năng lực của anh.

Ngược về năm 2016, cái tên Rashford bất ngờ xuất hiện trong danh sách cầu thủ MU đăng ký tham dự trận gặp Midtjylland ở Europa League là một điều bất ngờ. Khi đó, rất ít người biết chàng trai 18 tuổi còi cọc đó là ai? Nhưng trước cơn khủng hoảng tiền đạo, đen đủi nhất là việc Anthony Martial dính chấn thương gân khoeo lúc khởi động, HLV Van Gaal buộc phải chơi canh bạc Rashford.

Chàng trai trẻbị ném vào một trận chiến thực sự mà không hề có sự chuẩn bị gì. Sản phẩm của học viện MU lúc đó vẫn còn đang phải đi học thêmvà nhờ mẹ đèo đến sân tập vì chưa đủ tuổi lấy bằng, thì làm sao biết một ngày mở mắt ra mình đã được khoác áo của đội một Quỷ đỏ?

Có sự liên hệ nào giữa Rashford của năm 2016...

Có sự liên hệ nào giữa Rashford của năm 2016...

Nhưng rồi chàng trai vị thành niên đó, bằng một cách thần kỳ, loại bỏ hết sự bỡ ngỡ để lập hẳn một cú đúp trong trận ra mắt. Không giống như "thần đồng" một thời Macheda sớm nở chóng tàn, Rashford ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal tại Premier League để tạo nên bệ phóng lớn nhất cuộc đời.

Sau 5 năm, Rashford giờ đã mặc áo số 10 tại MU, trở thành ngôi sao của cả CLB lẫn ĐT Anh. Bước thăng tiến như thế là quá hoàn hảo, nhất là trong bối cảnh đội bóng chủ quản đang tái thiết.

Nhưng Rashford không cô đơn, chí ít là một chàng trai 18 tuổi khác cũng đang đi theo con đường của anh. Diallo cũng bằng một cách nào đó lọt vào đội hình chính của MU, thay thế cho Martial bị chấn thương (một lần nữa), và ghi bàn thắng tuyệt vời ở Europa League vào lưới Milan.

Trong trận đấu với West Ham vào cuối tuần này, MU sẽ không thể có sự phục vụ của Rashford, Martial và Edinson Cavani. Khả năng cao là HLV Solskjaer lại phải cậy nhờ Diallo khi đối đầu với một đại diện thành London khác cũng tại Premier League.

... và Diallo của năm 2021.

Diallo có thể không được đá chính như Rashford ngày trước khi vẫn còn đó Greenwood và James. Nhưng cơ hội từ ghế dự bị thì vẫn là cơ hội, mấu chốt là Diallo có tiếp tục tận dụng được không?

Trên thực tế, khi bỏ ra một số tiền lớn mua Diallo về từ Atalanta, BHL MU cũng không muốn thúc anh "chín sớm" như Rashford, thay vào đó là một sự bổ sung cho đội U23. Nhưng trong thời đại mà "chỉ cần đủ giỏi là đủ tuổi", Diallo chắc có lẽ cũng không từ chối một tấm vé đi thẳng vào sân khấu chính từ cánh gà.

Nếu Diallo có thể làm nên chuyện trước West Ham, ai mà biết chàng trai này còn có thể làm được việc gì khác? Nhưng kể cả khi không ghi dấu ấn, Diallo cũng chẳng phải lùi lại quá xa bởi sau lưng vẫn là vạch xuất phát, còn giới hạn thì là bầu trời.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/amad-diallo-du-gioi-la-du-tuoi/20210313085414408