Âm vang Sao mai - Những người con đất mỏ

Tối 17/3, tại Quảng Ninh, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức sự kiện 'Gala Sao mai trở về Đất mỏ'. Đây là một gala mang tính nghệ thuật cao, quy tụ những giọng ca đã thành danh. Đặc biệt, linh hồn của gala là những giọng ca vàng của chính những người con Quảng Ninh đã trưởng thành từ các cuộc thi Sao Mai.

Gala Sao mai trở về đất mỏ

Đêm Gala Sao mai trở về đất mỏ được xây dựng công phu với 2 phần chính: "Sao mai trở về đất mỏ" và "Bản hòa ca Sao mai”.

Chủ đề "Sao mai trở về đất mỏ" được xây dựng như những bộ phim ca nhạc chân thực về Quảng Ninh mà những nhân vật chính là những giọng ca trưởng thành từ đất mỏ.

Đêm Gala Sao Mai trở về Đất mỏ. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Đêm nhạc ấn tượng với những khúc ca ca ngợi thời kỳ xây dựng Quảng Ninh được các giọng ca đất mỏ nổi danh như NSND Quang Thọ, Hoàng Tùng, Hoàng Thái, Tuấn Anh cất lên một cách hùng tráng; những ca khúc mới về Quảng Ninh “thay da đổi thịt” do ca sỹ Hồng Chinh, Trang Nhung, Tô Minh Thắng thể hiện. Đặc biệt, sự “khoe giọng” tài tình của hai giọng ca đình đám Hồ Quỳnh Hương và Nguyễn Ngọc Anh, những người trưởng thành từ giải Sao mai đã hoàn toàn chinh phục những trái tim yêu âm nhạc.

Bên cạnh đó, những phóng sự về cuộc sống của những con người bình dị, những công nhân ngày đêm làm việc trên công trường than, hay sự phát triển du lịch xanh của Quảng Ninh hòa trong lời ca tiếng hát của các ca sỹ Sao mai Quảng Ninh, càng làm cho khán giả thấy thêm gần gũi yêu thương mảnh đất và con người nơi đây.

Đêm Gala thêm phần thú vị khi nhà báo Lại Vân Sâm đặt ra một câu hỏi và đã được khán giả bình chọn gây nhiều bất ngờ. Đó là: “Nếu các nghệ sỹ không tham dự Sao Mai, không trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp thì họ sẽ làm công việc gì?”. Ekip thực hiện chương trình cũng đã mang đến một món quà cho khán giả khi hiện thực hóa những bình chọn này thành MV ca nhạc. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong vai hướng dẫn viên du lịch, ca sĩ Hoàng Thái, Tuấn Anh, Hoàng Tùng trở thành thợ mỏ, ca sĩ Trang Nhung là đầu bếp, Hồng Chinh trở thành quản lý khách sạn... Thế nhưng, cho dù thực hiện công việc gì thì họ vẫn luôn giữ được tình yêu và niềm đam mê với ca nhạc.

Phần 2 của chương trình có chủ đề "Bản hòa ca Sao mai” với sự góp mặt của các ca sĩ khách mời từng tham gia Sao mai 2003 tại Quảng Ninh như: NSƯT Phạm Phương Thảo, ca sĩ Khánh Linh, Ngọc Khuê, Phương Anh và các khách mời Đỗ Tố Hoa (giải Nhất phong cách Thính phòng năm 2017), ca sĩ người Đức gốc Việt Vinh Khuất.

Bên cạnh những kỷ niệm khó quên của MC Diễm Quỳnh, ca sỹ Phương Thảo đầy cảm động, phải nhắc đến phần giao lưu đầy thú vị và gần gũi của MC Lại Văn Sâm với nghệ sỹ Vinh Khuất, khách mời đặc biệt của chương trình. Anh là người Đức gốc Việt. Cuộc chuyện trò đã mang đến một không khí cởi mở, trẻ trung. Khán phòng càng nóng hơn qua phần trình diễn của Vinh Khuất với sáng tác mới của anh mang tựa đề “Quá lâu”.

Gala "Sao mai trở về đất Mỏ" khép lại với những thước phim âm nhạc được dàn dựng công phu, hấp dẫn và lần đầu tiên được thực hiện trên sóng truyền hình, do nhạc sỹ Dương Cầm làm đạo diễn, cùng nhóm Backgroud band, dàn dây VietNam Strings, nhóm bè VK cùng nhiều ca sỹ và các thí sinh sẽ tham dự vòng Chung kết Sao mai 2019.

Cái duyên của người Quảng Ninh với Sao Mai

Không phải bỗng dưng Gala "Sao mai trở về đất mỏ” lại được tổ chức tại Hạ Long. Đó chính là bởi, trong "vườn hoa" Sao mai cả nước, thì Quảng Ninh có nhiều "bông hoa" rực rỡ nhất.

Kể từ năm 1997, qua 11 kỳ tổ chức cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc - Giải Sao mai thì Quảng Ninh được đánh giá là vùng đất "đậm duyên" với giải Sao mai khi có đến 9 ca sỹ thành danh và làm nức lòng bao khán giả cả nước như: NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Thái, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Hồng Chinh, Trang Nhung, Tô Minh Thắng.

Đặc biệt, Quảng Ninh còn là địa phương duy nhất đến nay có tới ba giải Nhất Sao mai trong ba mùa liên tiếp, đó là: Hoàng Tùng (năm 2003); Tuấn Anh (năm 2005); Hà Hoài Thu (năm 2007). Hầu hết các ca sĩ sau khi thành danh từ giải thưởng này đều có những hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Hơn thế nữa, hai ca sĩ thành danh từ giải Sao mai đã trở thành thành viên Hội đồng nghệ thuật của cuộc thi một số mùa như Hồ Quỳnh Hương và Nguyễn Ngọc Anh.

Các ca sỹ, những người con Quảng Ninh trở về đất mỏ. (Nguồn: V Style)

Sự đón tiếp nồng hậu của người dân Quảng Ninh càng kéo Sao mai sớm “mọc” trên đất mỏ. Tại gala đặc biệt này, MC Diễm Quỳnh, người dẫn chương trình đêm Chung kết Sao mai Toàn quốc 2003 ở Quảng Ninh, đã không giấu được cảm xúc khi chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ về đêm Sao Mai năm ấy. “Hiếm có đêm nào mà các ca sỹ, người làm chương trình, công nhân mỏ lại bên nhau hát say sưa đến thế. Phải nói rằng, không ở nơi đâu người ta lại yêu ca hát như ở Quảng Ninh. Trong đêm Gala ấy, các thí sinh đều rất căng thẳng, nhưng người dân thì hồ hởi và chờ đợi từng phút giây".

Thí sinh Trần Phương Mai, người đã giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ, khu vực phía Bắc vòng Chung kết Sao mai Toàn quốc 2019 cũng xúc động chia sẻ. “Phương Mai được tham dự chương trình, và được thưởng thức một đêm nhạc để lại trong lòng nhiều ấn tượng tốt đẹp. Phương Mai được gặp gỡ nhiều thế hệ của giải Sao mai và thấy, bên cạnh những hoạt động ca nhạc hết lòng với công chúng cả nước, là cách các ca sỹ đàn anh, đàn chị tri ân đối với quê hương mình. Họ là những tấm gương đối với Phương Mai sau này”.

Đêm Gala Sao mai trở về đất mỏ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, không chỉ bởi những giọng hát tuyệt vời mà còn bởi tình yêu ca hát của chính người dân nơi đây, tình cảm hiếm có của những người dân Quảng Ninh dành cho cuộc thi Sao Mai nhiều năm qua.

Vòng Chung kết Sao Mai Toàn quốc 2019 sẽ diễn ra trong các ngày 23/3, 31/3, 7/4 và 14/4 tại Hạ Long. Trước thềm Đêm Chung kết, Đêm Gala Sao Mai trở về đất mỏ thành công, là động lực cho mùa Sao mai chuyên nghiệp - bệ đỡ cho các giọng ca trẻ đầy hứa hẹn sắp tới.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/am-vang-sao-mai-nhung-nguoi-con-dat-mo-89960.html