Ấm tình quân dân nơi vùng cao biên giới

Trở lại xã Vân An, huyện Hà Quảng và xã Vị Quang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng trong sự chào đón của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, chúng tôi cùng đoàn công tác Ban Quân dân y (BQDY) Quân khu 1 cảm giác như được trở về quê hương, gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách.

 Ban Quân dân y Quân khu 1 trao trang thiết bị vật tư quân y tặng Trạm y tế xã Vị Quang (Thông Nông, Cao Bằng).

Ban Quân dân y Quân khu 1 trao trang thiết bị vật tư quân y tặng Trạm y tế xã Vị Quang (Thông Nông, Cao Bằng).

Còn nhớ cách đây ít tháng, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 110, Bệnh viện Quân y 91 (Cục Hầu cần, Quân khu 1) đã đến đây khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người dân và trao hàng trăm suất quà tặng các hộ nghèo. Trong chuyến công tác ngắn ngủi ấy, trang thiết bị y tế mang đi có hạn mà nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân lại nhiều, các y sĩ, bác sĩ đã tận tình làm việc đến quá giờ trưa mà nhiều người dân vẫn ra về trong sự tiếc nuối "giá như các bác sĩ có thể ở lại đây với bà con thì mừng biết mấy". Thượng tá Hoàng Đại Việt, Thư ký BQDY Quân khu 1, cho biết: "Cảm thông với những khó khăn và nguyện vọng thiết thực của người dân vùng cao, BQDY quân khu đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1 xây dựng phương án tặng trang thiết bị vật tư quân y, hỗ trợ nâng cấp các trạm y tế xã để địa phương thực hiện tốt hơn công tác khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho người dân".

Tại buổi bàn giao, nhiều trang thiết bị, vật tư quân y như: Máy điện tim, huyết áp kế, bộ nha khoa, tủ sấy, ghế chờ khám, máy vi tính, bàn ghế làm việc… cùng một số đồ dùng phục vụ công tác khám, chữa bệnh và tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho người dân được BQDY Quân khu 1 trao tận tay cán bộ phụ trách các trạm y tế xã, với tổng trị giá 250 triệu đồng. Chị Vương Thị Hiều, Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân An hồ hởi: "Những khoản mục BQDY Quân khu 1 trao tặng lần này là những thứ mà trạm y tế xã đang thiếu hoặc đã có nhưng bị hư hỏng không còn dùng được. Thay mặt bà con nhân dân cảm ơn bộ đội Quân khu 1 rất nhiều".

Phấn khởi khi nhận những trang thiết bị được bàn giao, anh Nông Văn Tuấn, Trạm trưởng Trạm y tế xã Vị Quang chia sẻ: "Tôi thích nhất là bộ âm ly, loa truyền thông, bởi xã Vị Quang 100% người dân đều là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về vệ sinh, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe gia đình, bản thân còn hạn chế. Có thêm phương tiện hỗ trợ, trạm y tế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh môi trường…".

Những dự định cùng niềm vui của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai xã khiến các thành viên đoàn công tác cảm thấy phấn khởi, tự hào. Trong giây phút lưu luyến chia tay, anh Nông Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Vân An thay mặt người dân địa phương gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 đã dành tình cảm, thời gian và vật chất động viên, khích lệ tinh thần người dân nơi vùng biên nghèo khó. Sự quan tâm đó là động lực để đồng bào gắn bó hơn với núi rừng biên cương.

Bài và ảnh: QUỐC HẢ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/am-tinh-quan-dan-noi-vung-cao-bien-gioi-566931