Ấm tình đồng đội

Đinh Văn Cầu sinh ra và lớn lên ven thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Gia đình có bốn chị em, Cầu là con út nên được được bố mẹ thương yêu hết mực. Học hết trung học phổ thông, đầu năm 2017, Đinh Văn Cầu lên đường nhập ngũ vào Lữ đoàn 241, Quân đoàn 1.

Sau thời gian huấn luyện, gia đình rất vui mừng khi thấy Cầu ngày càng cứng cáp, chững chạc hẳn lên. Cầu được đơn vị cử đi học đào tạo lớp Khẩu đội trưởng phòng không tại Trường Quân sự Quân đoàn 1. Khi Cầu nhập trường được hai tháng, vào một ngày nghỉ cuối tuần tháng 7-2017, bố mẹ Cầu cùng nhau lên trường thăm con trai, thật không may, tai nạn giao thông xảy ra đã khiến cả hai người vĩnh viễn ra đi. Một cú sốc quá lớn đến với người thanh niên đang ở tuổi ăn, tuổi lớn mới chập chững bước vào đời. Va chạm xã hội, vốn sống, kinh nghiệm còn ít, giờ đây biết nương tựa vào đâu để sống? Mỗi khi màn đêm buông xuống, hình bóng người đã sinh ra và nuôi dưỡng Cầu lớn khôn, trưởng thành cứ hiện ra trước mắt làm cho Cầu trăn trở, thao thức và buồn bã. Trước sự việc bất ngờ xảy ra, cán bộ chỉ huy và học viên Đại đội 23 đã ân cần thăm hỏi, động viên Cầu. Đồng chí, đồng đội trong Tiểu đoàn 2 và Đại đội 23 đã quyên góp ủng hộ Cầu được gần 15 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng đó là nguồn động viên, an ủi đối với Cầu. Cử chỉ ân tình, ân nghĩa của cán bộ, học viên đơn vị đã phần nào giúp Cầu giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một nét đẹp truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Được đồng chí, đồng đội động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, Đinh Văn Cầu đã vượt qua nỗi đau riêng, yên tâm công tác, tích cực học tập, rèn luyện. Tham gia diễn tập cuối khóa mới đây, Đinh Văn Cầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết thúc khóa đào tạo, Đinh Văn Cầu được nhà trường tặng giấy khen và phong quân hàm trung sĩ. Sau đó, Cầu được điều động về công tác tại Đại đội 16, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Ở môi trường mới, trên cương vị mới, Cầu vẫn được tiếp sức bởi một nguồn sinh khí mới. Đó là, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Cầu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, công tác tốt. Mong sao Trung sĩ Đinh Văn Cầu luôn vững chí bền gan, tiếp tục phấn đấu tiến bộ hơn nữa trong thời gian tại ngũ.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/am-tinh-dong-doi-533621