Ấm tình đồng đội 50 năm truyền thống Sư đoàn 968

Sáng 26/6, gần 300 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 968 tại Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Sư đoàn 968 (28/6/1968 - 28/6/2018).

Ngày 28/6/1968, Sư đoàn 968 quân tình nguyện Nam Lào được thành lập trên cơ sở đoàn chuyên gia quân sự 763-565 và các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Nam Lào. Do tính chất nhiệm vụ, từ khi thành lập đến nay, Sư đoàn lần lượt mang các phiên hiệu đoàn 968 quân tình nguyện Nam Lào, Mặt trận 968, Mặt trận X, Z, Mặt trận Y và Sư đoàn Bộ binh 968.

CCB Nguyễn Phương Thành: Không bao giờ quên những hy sinh, đóng góp của các đồng đội, chiến sỹ để bảo vệ tự do cho Tổ quốc.

Qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 968 nhiều lần thay đổi về quy mô tổ chức lực lượng, nhiệm vụ, địa bàn dừng chân công tác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, 27 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế gắn bó với nhân dân các bộ tộc ở Trung - Hạ Lào làm ngời sáng thêm tinh thần quốc tế vô sản, son sắt, thủy chung, chí nghĩa, chí tình của QĐND Việt Nam.

Tại buổi lễ, các cựu đồng đội Sư đoàn 968 tại Hà Tĩnh cùng ôn lại truyền thống của Sư đoàn để trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, đồng đội để bảo vệ quê hương, đất nước.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; phát triển kinh tế ở địa phương.

Dịp này, ban liên lạc Sư đoàn 968 tại Hà Tĩnh đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho các gia đình thân nhân liệt sỹ, các CCB, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/am-tinh-dong-doi-50-nam-truyen-thong-su-doan-968/157033.htm