Ấm tình đồng bào qua chương trình thiện nguyện 'Tiếp sức vùng biên'

Trong 2 ngày (23-24/3), thầy trò Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội) phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tới thăm, tặng quà các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy và các trường học thuộc địa bàn xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới Phía Bắc (17/2/1979-17/2/2019); 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019); 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

 Đoàn thiện nguyện trao quà tới Đại diện Đồn Biên phòng Nậm Chảy và đại diện Ban Giám hiệu các trường: Mầm non, Tiểu học và THCS Nậm Chảy

Đoàn thiện nguyện trao quà tới Đại diện Đồn Biên phòng Nậm Chảy và đại diện Ban Giám hiệu các trường: Mầm non, Tiểu học và THCS Nậm Chảy

Cô giáo Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên, Trưởng đoàn thiện nguyện - cho biết: Với mong muốn lan tỏa hạnh phúc, nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, Trường Tiểu học Giang Biên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận như: Ban Chấp hành Đoàn phường Giang Biên; Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Xiêm Việt Nam; Chuỗi Nhà hàng Nguyễn Văn Dực; Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thương mại HL365; Công ty TNHH Thời trang Khánh Vy cùng các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình thiện nguyện "Tiếp sức vùng biên".

Địa hình xã Nậm Chảy chủ yếu là núi cao, giao thông đi lại còn khó khăn. Tình hình thời tiết khắc nghiệt; về mùa mưa thường có những đợt mưa lũ kéo dài nên giao thông đi lại trên địa bàn xã rất vất vả; về mùa khô thời tiết giá rét và có sương mù dầy đặc; do đó ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Đồng bào chủ yếu là dân tộc ít người như H Mông, Nùng, Dao, Pa Dí, Tu Dí, Thu Lao, Tày... trình độ dân trí hạn chế, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Đồn Biên phòng Nậm Chảy đóng quân trên địa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Những năm qua, Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phát hiện, xử lý giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Để động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây, đoàn thiện nguyện đã tới thăm, tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng xã Nậm Chảy một số đồ dùng sinh hoạt gồm 1 chiếc ti vi và 2 máy lọc nước; tặng Trường Mầm non Nậm Chảy 1 chiếc tủ lạnh, 1 máy in và 100 suất quà cho học sinh "Vượt khó học tốt"; tặng Trường Tiểu học Nậm Chảy 1 chiếc ti vi, 1.500 quyển vở và 100 suất quà cho học sinh "Vượt khó học tốt"...

Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện cũng đã đến thăm và tặng 1 suất quà (1 triệu đồng) tới gia đình anh Giàng Quáng Pao - là công an xã Nậm Chảy có hoàn cảnh khó khăn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận trong chuyến thiện nguyện "Tiếp sức vùng biên":

Đoàn thiện nguyện tặng quà tới học sinh Trường Mầm non Nậm Chảy

Ông Trần Xuân Khi - Giám đốc Công ty TNHH Thời trang Khánh Vy tặng áo đồng phục mới tới học sinh Nậm Chảy

Đoàn thiện nguyện tặng vở tới học sinh Trường Tiểu học Nậm Chảy

Đoàn tặng quà, động viên gia đình anh Giàng Quáng Pao - công an xã Nậm Chảy có hoàn cảnh khó khăn.

H.P

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/am-tinh-dong-bao-qua-chuong-trinh-thien-nguyen-tiep-suc-vung-bien-89012.html