Ðàm phán về giải giáp vũ khí ở biên giới liên Triều

Theo TTXVN và tin nước ngoài, sáng 6-11, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) tổ chức hội đàm ba bên lần thứ ba, tại làng đình chiến Panmunjom, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tiến trình giải giáp vũ khí tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên.

Các bên đánh giá kết quả giải giáp vũ khí tại JSA diễn ra trong hai ngày 26 và 27-10 vừa qua; thảo luận phương án tuần tra chung giữa hai miền Triều Tiên tại JSA, chia sẻ thông tin về việc trang bị thiết bị giám sát, đồng thời đưa ra phương án bảo đảm cho du khách đi lại tự do tại JSA thời gian tới.

* Hai miền Triều Tiên quyết định giải giáp vũ khí tại JSA theo thỏa thuận quân sự đạt được trong khuôn khổ cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ ba hồi tháng 9. Theo đó, hai bên ngừng mọi "hành động thù địch", tiến hành tháo gỡ mìn, bỏ các trạm kiểm soát trong DMZ, chấm dứt tập trận bắn đạn thật, triển khai nhóm tuần tra chung gồm các binh sĩ không vũ trang. Hôm 4-11, Hàn Quốc và Triều Tiên đã treo cờ vàng tại 11 trạm gác của mỗi bên, thí điểm dỡ bỏ các trạm gác trong DMZ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38165202-%C3%B0am-phan-ve-giai-giap-vu-khi-o-bien-gioi-lien-trieu.html