Âm nhạc cho mọi người

Biểu diễn âm nhạc tại trường học và các khu chung cư, tập thể của Hà Nội là một điểm nhấn nằm trong Dự án nghệ thuật dành cho cộng đồng mà tổ chức Wonder thực hiện cuối năm 2018. Hai buổi hòa nhạc thí điểm tại Trường tiểu học Chu Văn An và khu tập thể Kim Mã đã mở ra không gian thưởng thức và chia sẻ của cộng đồng. Những nụ cười, niềm vui đã tạo sự kết nối, mang lại hình ảnh một Hà Nội với đời sống sinh hoạt cộng đồng văn minh, tươi mới.

Một buổi biểu diễn âm nhạc tại Trường tiểu học Chu Văn An (Hà Nội).

Đối với các em học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội), buổi đến trường hôm ấy thật nhiều niềm vui và bất ngờ. Các nghệ sĩ quốc tế nhóm Epiphany đến từ Vương quốc Anh và tổ chức Wonder đã kể những câu chuyện bằng âm nhạc, dẫn dắt, tạo hứng thú giúp các em dễ dàng cảm nhận phần biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác khơi mở trí tưởng tượng và tính sáng tạo đã giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận và cảm nhận nghệ thuật một cách tự nhiên, vui vẻ, không gò bó. Được thưởng thức hòa nhạc và tham gia trải nghiệm các loại nhạc cụ cũng như các hoạt động tương tác trong âm nhạc ngay tại sân trường là một điều ngạc nhiên và thích thú, nhiều em lần đầu được chạm tay vào các nhạc cụ như đàn, sáo, vi-ô-lông… Ngay khi kết thúc buổi biểu diễn, các em học sinh đã ngay lập tức bày tỏ mong muốn tuần nào cũng được nghe những buổi hòa nhạc tuyệt vời như thế.

Trước buổi biểu diễn, cô Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An bộc lộ sự lo lắng khi 3.000 học sinh của nhà trường lần đầu tham gia buổi hòa nhạc như thế này, các em chưa quen với trải nghiệm mới mẻ, nhưng khi âm nhạc vang lên, không gian như lắng đọng, các em thật sự say mê với âm nhạc.

Cũng trong chuỗi dự án âm nhạc dành cho cộng đồng, nhóm Wonder đã mang âm nhạc đến khu tập thể Kim Mã (quận Ba Đình) trong một buổi sáng cuối năm. Nhiều người dân trong khu được đánh thức với không gian âm nhạc ngay ngoài khung cửa sổ. Hòa nhạc với tính ngẫu hứng và biểu diễn trực tiếp mang đến những giây phút thư giãn vui vẻ, hứng khởi, thậm chí gợi lại những khoảng không gian cũ kỹ, bình dị, thân thuộc nhất đối với mỗi người nghe. Không chỉ biểu diễn, các nghệ sĩ còn trực tiếp trò chuyện với cư dân, giới thiệu tác phẩm bằng những chi tiết gần gũi và chia sẻ cảm xúc cá nhân, khiến không khí trở nên cởi mở và thân mật. Từ cụ già tóc bạc trắng, những đứa trẻ ngọng nghịu tập nói cho đến các cô cậu học trò “tuổi teen” đều tập trung ở khoảng sân nhỏ xíu, lắng nghe âm nhạc.

Âm nhạc đã lôi cuốn nhiều người đi đường phải dừng lại, lắng nghe. Nhiều bạn trẻ dù không phải là cư dân trong khu tập thể, nhưng khi được thưởng thức chương trình đã bày tỏ mong muốn sẽ có được buổi hòa nhạc ở khoảng sân trong khu tập thể cũ nhà mình. Bạn Hoàng Minh ở khu tập thể Kim Liên bày tỏ: “Khu tập thể nhà tôi có một khoảng sân giữa các khối nhà. Đó là một khoảng không gian rất đẹp, rợp bóng cây, đã được cải tạo thành sân chơi cho trẻ em và chỗ tập thể thao cho người lớn. Chiều chiều, mọi người vẫn gặp nhau. Tôi cũng muốn sẽ có buổi hòa nhạc như thế ngay tại nơi mình sống”.

Sáng lập và điều hành tổ chức Wonder là nghệ sĩ pi-a-nô cổ điển Trang Trịnh, chị tốt nghiệp xuất sắc cử nhân và thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, chuyên ngành biểu diễn pi-a-nô với học bổng danh giá Sterndale Bennett. Nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và năm 2015, Trang Trịnh được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi đáng chú ý nhất tại Việt Nam. Mới đây, năm 2018, cô được trao tặng danh hiệu ARAM (Associateship of the Royal Academy of Music) do có những cống hiến tiêu biểu cho nền âm nhạc chuyên nghiệp thế giới.

Chia sẻ về Wonder, Trang Trịnh cho biết, tổ chức hoạt động với sứ mệnh góp phần xây dựng xã hội với tâm hồn sung túc. Con người có khả năng rung động trước cái đẹp, năng lực thẩm mỹ ấy cần được bảo vệ và vun đắp. Nghệ sĩ Trang Trịnh mong muốn được đặt nghệ thuật vào ngay khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ, một lớp học, để ai cũng có thể được sống trong không gian mà âm nhạc tạo ra. Về dự án âm nhạc dành cho cộng đồng, nghệ sĩ Trang Trịnh cho biết: Buổi hòa nhạc gợi nhắc mỗi người về vai trò của một không gian chung trong cộng đồng cũng như gợi cảm hứng cho các hoạt động văn hóa tinh thần diễn ra tại đó. Âm nhạc đã góp phần khiến những cư dân Thủ đô yêu thành phố mình đang sống hơn.

Với khá nhiều nhạc cụ cho nên trong quá trình thực hiện các buổi hòa nhạc tại khu tập thể, nhóm gặp một vài khó khăn trong việc tổ chức chương trình. Nhưng điều quan trọng nhất là tổ chức luôn đón nhận sự ủng hộ từ chính những “chủ nhân” của không gian công cộng đó, những chủ nhân này chính là chìa khóa để không gian ấy trở nên cởi mở và an toàn. Những buổi hòa nhạc tại các không gian công cộng không chỉ hiện thực hóa niềm tin “nghệ thuật dành cho tất cả mọi người” của nhóm mà còn góp phần làm bền chặt các kết nối giữa những cư dân sinh sống tại các khu dân cư. Hy vọng những dự án âm nhạc vì cộng đồng như thế này sẽ được thực hiện nhiều hơn, để cuộc sống ngày càng có thêm thật nhiều điều ý nghĩa, đẹp đẽ và thú vị.

NGỌC LIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/38893802-am-nhac-cho-moi-nguoi.html