Âm mưu thâm độc bị phát hiện ở Syria, Nga nhất quyết ra tay chặn đứng

Một âm mưu đen tối đã được phát hiện. Thông tin Bộ Quốc phòng Nga công bố sẽ khiến nhiều người 'lạnh gáy'.

Trong bối cảnh xuất hiện một nhóm tấn công tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria thì các chiến binh thánh chiến người Syria lại lên kế hoạch sử dụng bom clo để tấn công dân thường.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông tin rằng các thùng chứa hóa chất clo đã được chuyển đến thành phố Arikha của Syria. Loại chất kịch độc này được cho là không chỉ sử dụng nhằm mục đích chống lại người dân địa phương mà còn là nỗ lực để kích hoạt một cuộc tấn công khác. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học sẽ trở thành cái cớ để phát động một cuộc tấn công mới từ phương Tây.

Việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào những người dân vô tội là hành động tàn độc. Việc lợi dụng để thổi bùng căng thẳng còn trở nên tàn ác hơn. Đây là kế hoạch cần bị chặn đứng và Nga sẽ quyết tâm thực hiện được điều đó để bảo vệ người dân Syria.

Các chiến binh thánh chiến được cho đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học để đổ lỗi cho quân chính phủ Syria.

Các chiến binh thánh chiến được cho đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học để đổ lỗi cho quân chính phủ Syria.

Các chuyên gia từ AVP lại chú ý đến bối cảnh xuất hiện cuộc tấn công. Hiện tại, phía đông Địa Trung Hải có sự hiện diện của một nhóm tàu tấn công sân bay lớn do tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth dẫn đầu. Trước đó, một vài chiếc F-35 đã có hành động do thám.

“Theo thông tin hiện có, các chiến binh thánh chiến đang lên kế hoạch dàn dựng một cuộc tấn công hóa học, sau đó sẽ là cáo buộc về việc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để chống lại thường dân”, đại diện Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Theo một số báo cáo, những kẻ khủng bố đang chờ đợi các cuộc tấn công có thể sẽ được quân chính phủ thực hiện nhằm vào Ariha và đây sẽ là lúc bom clo được sử dụng.

Các chuyên gia từ AVP không loại trừ khả năng, sau khi những kẻ khủng bố cố gắng sử dụng clo, nhóm tấn công tàu sân bay có thể tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ Syria. Trước đó, tại London tuyên bố đã được đưa ra, F-35 sẽ sẵn sàng xuất kích từ một tàu sân bay của Anh nếu cần thiết.

Cách đây vài ngày, hãng thông tấn AVP dẫn nguồn Baijiahao, 2 máy bay chiến đấu F-35 bị Nga đánh chặn ở gần căn cứ không quân Khmeimim, Syria. Theo thông tin được công bố cho thấy, các máy bay chiến đấu F-35 đã cố gắng xâm phạm không phận của Syria và đã bị máy báy của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đánh chặn kịp thời.

Cách đây vài ngày, máy bay Nga đã chặn đứng hành động cố tình xâm phạm không phận Syria của F-35.

Ngày hôm qua (18/6), hãng thông tấn AVP cho biết, 2 chiếc F-35 bị đánh chặn gần căn cứ không quân Khmeimim, Syria có thể là của Israel. Mặc dù chưa có bình luận chính thức từ chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở Syria nhưng đã có bằng chứng cho thấy, chúng ta đang nói về máy bay chiến đấu của Israel.

Theo giới phân tích, tiêm kích F-35 xuất hiện gần căn cứ không quân Khmeimim được cất cánh từ tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth của Anh là không đúng sự thật, vì vào thời điểm đó tàu sân bay này đã vượt xa tầm bay của máy bay chiến đấu. Vì vậy, khả năng cao nhất chính là 2 chiếc F-35 này của Israel. Việc nỗ lực tiếp cận vào không phận Syria giống như hành động kiểm tra khả năng kiểm soát và phản ứng của Nga. Nó cũng là cuộc kiểm tra đối với hệ thống phòng không S-300 để xem nó có thể sẵn sàng đáp trả máy bay chiến đấu tàng hình mà Mỹ vô cùng tự hào hay không.

Cần lưu ý rằng thời gian qua, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện nhiều cuộc áp sát máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ. Những lần đánh chặn này được thực hiện bằng Su-30, Su-35, Su-27 và chúng đã chứng tỏ được khả năng đáng gờm trước F-35.

Vụ đánh chặn F-35 của Su-30 cách đây vài ngày. (Nguồn.Eurasiantimes)

HÒA AN (Theo AVP, Eeurasiantimes)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-muu-tham-doc-bi-phat-hien-o-syria-nga-nhat-quyet-ra-tay-chan-dung-a518019.html