Ấm lòng trước thềm xuân mới

Hà Nội đưa hơn 1.800 công nhân lao động về quê đón Tết

(HNMO) - Sáng sớm 22-1-2020 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), trên địa bàn Thủ đô, hàng trăm chuyến xe do Công đoàn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đã đưa công nhân về quê ăn Tết. Trong không khí xuân mới, nhiều công nhân bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của công đoàn các cấp, giúp họ và gia đình có một cái Tết đoàn viên đầy ý nghĩa.

Các gia đình người lao động phấn khởi trên những chuyến xe về quê ăn Tết tại điểm xuất phát Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Bá Hoạt.

Trước đó, từ chiều 21-1, sau giờ làm việc, tại các khu vực có nhiều công nhân sinh sống như: Xã Kim Chung (huyện Đông Anh), thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), phường Thạch Bàn, Phúc Lợi (quận Long Biên)…, công nhân ở các doanh nghiệp sản xuất gần đó đi sắm Tết đông hơn mọi ngày để đến hôm nay trở về với gia đình có thêm nhiều quà cho người thân.

Chị Nguyễn Thị Hoài, công nhân Công ty Hoya Glass Disk Vietnam (Khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ: “Cận Tết, có rất nhiều mặt hàng giảm giá, người lao động có cơ hội sắm Tết đầy đủ hơn. Mọi thứ tôi mua đều được ưu tiên dành cho các con như quần áo, bánh kẹo...”.

Đã thành thông lệ, sau ngày làm việc cuối cùng, sáng 22-1, tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xe ô tô miễn phí đưa hơn 1.800 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Chị Trịnh Thị Hồng, công nhân Công ty Yamaha, quê ở tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, những năm trước, hai vợ chồng chị vì sợ cảnh chen chúc mua vé, ngồi xe khách chật chội nên phải đi xe máy về quê trong tiết trời lạnh, vừa vất vả lại không an toàn. Tết năm nay, được Công đoàn quan tâm tặng vé về quê bằng xe chất lượng cao nên hai vợ chồng chị rất phấn khởi.

“Ngay từ khi mang đồ lên xe, gia đình đã được lái xe chào đón, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng”, chị Trịnh Thị Hồng nói.

Anh Nguyễn Mạnh Chinh, Công ty TNHH Showa Việt Nam cho biết, dù đã là năm thứ ba được công đoàn hỗ trợ nhưng tâm trạng của anh cũng như nhiều người vẫn vui mừng như năm đầu tiên.

“Vui nhất là không phải chen lấn, chất lượng xe tốt hơn. Không những thế, khi tới đây, bố con tôi và nhiều lao động khác còn được lãnh đạo thành phố mừng tuổi, ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, thưởng Tết, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình trước thềm năm mới, nên ai cũng phấn khởi”, anh Nguyễn Mạnh Chinh nói thêm.

Còn chị Nguyễn Xuân Thanh, công nhân Công ty TNHH Sumitomo Heavy về cùng con nhỏ cho biết, cả năm bận rộn lao động ở Hà Nội, giờ sắp được sum họp cùng người thân nên suốt đêm chị không ngủ được.

Theo chị Thanh, chuyến xe nghĩa tình còn là động lực để mỗi công nhân tích cực hơn trong lao động, sản xuất, gắn bó với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Chưa hết, điều bất ngờ với chị và nhiều công nhân là khi lên xe, ai cũng được nhận phần ăn sáng còn ấm nóng do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn cùng phong bao lì xì của lãnh đạo thành phố và các cấp Công đoàn. Sự quan tâm ấy đã khiến các công nhân lao động vô cùng xúc động…

Bên cạnh số đông công nhân, lao động về quê ăn Tết, còn một bộ phận nhỏ người lao động ở lại làm việc xuyên Tết, đặc biệt là những công nhân vệ sinh môi trường đã phải gác lại niềm vui đón Tết cùng gia đình, để thành phố được sạch đẹp, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố đặc biệt quan tâm đến nhóm này. Trước thềm năm mới, những món quà nhỏ đã được gửi tặng tập thể Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) và công nhân Nguyễn Thị Tính, thuộc Tổ Vệ sinh môi trường đường Võ Nguyên Giáp có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, để anh chị em đón Tết vui xuân.

Theo thống kê, những ngày qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn bị hơn 2.000 chuyến xe đưa hơn 95.000 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân, lao động và con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Riêng Liên đoàn Lao động thành phố đã chi hơn 7,6 tỷ đồng cho hoạt động chăm lo đời sống của công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956271/am-long-truoc-them-xuan-moi