Ấm lòng 'shop 0 đồng' ở bệnh viện vùng biên Quảng Bình sau cơn lũ dữ

Đợt lũ vừa qua, nhiều xã ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa đã mở cửa hàng quần áo miễn phí để bệnh nhân khó khăn có thể đến lấy.

Theo chương trình bác sĩ trẻ tình nguyện của Bộ Y tế về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa..., bác sĩ Dương Minh Tuấn (Bệnh viện Bạch Mai) đã về với Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa - một huyện biên giới nghèo của tỉnh Quảng Bình.

Những ngày miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, qua trang facebook cá nhân, bác sĩ Tuấn đã kêu gọi bạn bè và người thân ủng hộ quần áo, giày dép cho bệnh nhân.

"Sau miếng cơm là đến manh áo. Được sự hỗ trợ của Huyện đoàn, lãnh đạo Bệnh viện và các mạnh thường quân, "Shop 0 đồng" đã được mở ra ngay tại bệnh viện nhằm hỗ trợ bà con nhân dân sau đợt mưa lũ và trong quá trình điều trị, với tiêu chí “Ai thiếu thì lấy, ai thừa thì cho”.

Ở đây có đủ quần áo, giày dép đủ mọi lứa tuổi để bệnh nhân, người nhà, những hoàn cảnh khó khăn có thể ghé đến chọn mang về.

Đây là hoạt động lâu dài nên chúng tôi cũng tiếp tục nhận sự hỗ trợ quần áo, giày dép cũ, áo ấm, chăn - gối còn dùng được từ tất cả mọi người. Đồ nhận được chúng tôi đều phân loại kĩ càng và treo lên từng khu để bà con dễ lựa chọn. Hãy gửi cả về cho chúng tôi để bà con nơi đây có thể vượt qua những mùa lũ, mùa đông không còn thiếu thốn nữa", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Một số hình ảnh của "Sbop 0 đồng" tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa:

Người bệnh, người nhà bệnh nhân có thể đến shop 0 đồng tự chọn quần áo.

Người bệnh, người nhà bệnh nhân có thể đến shop 0 đồng tự chọn quần áo.

Quần áo sau khi nhận từ những người ủng hộ, Đoàn thanh niên huyện Minh Hóa sẽ phân loại và sắp xếp gọn gàng

Khánh Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/shop-0-dong-cua-benh-vien-sau-mua-lu-268110.html