Ấm lòng phiên chợ 0 đồng cho bệnh nhân

Được mua sắm, làm đẹp, vui chơi... là những món quà nho nhỏ dành cho bệnh nhân nghèo tại phiên chợ 0 đồng. Đây là phiên chợ thứ 5 do Bệnh viện quận Thủ Đức tổ chức, nhằm trao yêu thương đến những bệnh nhân kém may mắn.

Ngày 12/2, tại Bệnh viện quận Thủ Đức, hàng trăm người háo hức tham dự phiên chợ 0 đồng. Sở dĩ có cái tên "0 đồng" vì ở đây mua bán không tiền, mà mỗi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng 7 phiếu mua hàng, mỗi phiếu tương ứng với mỗi sản phẩm tại phiên chợ.

Ngày 12/2, tại Bệnh viện quận Thủ Đức, hàng trăm người háo hức tham dự phiên chợ 0 đồng. Sở dĩ có cái tên "0 đồng" vì ở đây mua bán không tiền, mà mỗi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng 7 phiếu mua hàng, mỗi phiếu tương ứng với mỗi sản phẩm tại phiên chợ.

Từ bánh, mứt; gia vị (dầu ăn, nước mắm, đường, nước tương, hạt nêm….); mì tôm, gạo, nếp; nước ngọt, sữa, trái cây; bột giặt, nước rửa chén; quần áo, chăn mền; dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, nước súc miệng; rau củ quả đều có mặt tại phiên chợ.

Photo: ..

Những ký gạo ngon được trao tận tay bệnh nhân.

Các vị khách đến phiên chợ vui vẻ khoe phiếu mua hàng mình vừa nhận được.

Bên cạnh những gian hàng miễn phí, Bệnh viện quận Thủ Đức còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tư vấn phòng tránh bệnh tật miễn phí cho người dân trên địa bàn, vẽ tranh thư pháp, biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ bệnh nhân.

Bệnh nhân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Được nhận bịch hàng to là các nhu yếu phẩm, một bệnh nhân đang điều trị bệnh thận tại bệnh viện xúc động vì mua được bao nhiêu thứ mà không tốn đồng nào. “Mừng lắm, vậy là tết này không còn lo nữa rồi" - anh xúc động..

Những người đến với phiên chợ đều cho biết cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc.

Quần áo tặng miễn phí tại chợ, ai thích cái gì cứ lấy và chọn tùy ý.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức, mỗi năm bệnh viện tổ chức 2 phiên chợ vào dịp Tết cổ truyền dân tộc và Tết Đoan Ngọ. Phiên chợ lần thứ 5 năm nay được các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp gần 500 triệu đồng và nhiều phần quà tết thiết thực gửi tặng bệnh nhân nghèo, những hoàn cảnh khó khăn.

Bánh chưng truyền thống được gửi tặng các bệnh nhân dịp này.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/am-long-phien-cho-0-dong-cho-benh-nhan-1508692.tpo