Ấm lòng người nghèo, vô gia cư

Được triển khai từ tháng 1-2020, mô hình Tủ bánh mì nghĩa tình của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM là cách làm gần gũi, hiệu quả để giúp đỡ những người kém may mắn có những bữa tối ấm lòng.

Nhớ về những ngày đầu thực hiện "Tủ bánh mì nghĩa tình", bà Phí Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tây Thạnh, cho biết khi dịch Covid-19 bùng phát, buộc phải giãn cách xã hội, nhiều người gặp khó khăn, các hội viên bàn bạc, huy động đóng góp, lập mô hình bánh mì nghĩa tình kết hợp huy động đóng góp khẩu trang, thực phẩm để cấp phát cho người nghèo, người bán hàng rong, vé số dạo, người vô gia cư. Họ là những đối tượng dễ tổn thương, dễ bị tác động tiêu cực từ đại dịch nhất.

Các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tây Thạnh góp sức lập “Tủ bánh mì nghĩa tình” và những chiếc bánh mì đến với người nghèo

Các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tây Thạnh góp sức lập “Tủ bánh mì nghĩa tình” và những chiếc bánh mì đến với người nghèo

Cách 2 tuần 1 lần, mỗi chiều tối thứ bảy, những ổ bánh mì nóng giòn được đặt tại một lò bánh mì địa phương và được chế biến thành bánh mì chả cá hoặc bánh mì chà bông thơm ngon lại được các chị mang đến cho người vô gia cư. Ánh mắt những cụ già, bàn tay trẻ thơ đón nhận ổ bánh mì giữa đêm lạnh khiến các chị xúc động và chỉ muốn làm được nhiều hơn nữa. "Chứng kiến những chiếc bánh đến được với người cần giúp đỡ là chúng tôi mãn nguyện lắm" - bà Phí Thị Ngọc Yến bày tỏ.

Không chỉ là những ổ bánh mì nghĩa tình, khi miền Trung gặp bão lũ nặng nề năm vừa qua, chị em Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tây Thạnh cũng đứng ngồi không yên. Nhiều người có ý muốn làm bánh và gửi ra miền Trung hỗ trợ. Hội đã tổ chức hàng loạt đoàn từ thiện để cấp phát bánh mì, lương thực cho người dân vùng bão lũ. Từ đó đến nay, mô hình ngày càng được nhiều phụ nữ chung tay ủng hộ kinh phí, góp thêm thời gian, sức lực để thực hiện. Nhiều phường cũng học tập và nhân rộng cách làm này. Tùy vào tình hình và thời điểm, các chị em lại có cách làm khác nhau, bảo đảm hiệu quả và an toàn. Chẳng hạn, khi đi cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, các hội viên chuẩn bị số lượng lớn bánh mì sấy bơ đường để dễ ăn, dễ bảo quản.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tây Thạnh còn có nhiều mô hình hay, như duy trì các tổ cắm hoa tươi nghệ thuật, tổ cung cấp dịch vụ ẩm thực sạch, tổ đan móc len…, giúp nhiều chị em cải thiện đời sống.

Bài và ảnh: Quỳnh My

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/am-long-nguoi-ngheo-vo-gia-cu-2021042821314217.htm