Ấm lòng hậu phương chiến sĩ

Tại buổi gặp mặt và giao lưu văn nghệ do Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội phối hợp tổ chức mới đây, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội bày tỏ: Hội LHPN TP Hà Nội đã có hơn 30 năm kết nghĩa với Sư đoàn 361 và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức thăm, động viên, tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm canh giữ bầu trời, biên cương, hải đảo của Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội. Thông qua những hoạt động đó, chúng tôi càng hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả, những hy sinh thầm lặng của các anh trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đối với hậu phương quân đội.

 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia chương trình.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia chương trình.

Từ ngày thành lập đến nay, Sư đoàn 361 luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đùm bọc, giúp đỡ, là nguồn sức mạnh, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáp lại tình cảm đó, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Chính ủy Sư đoàn 361 chia sẻ: “Sự trưởng thành và những chiến công của Sư đoàn Phòng không Hà Nội còn có sự động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của các mẹ, các chị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Một trong những hoạt động nổi bật thời gian qua của Hội LHPN thành phố là việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Những dịp Tết đến, xuân về hay những đợt đơn vị làm nhiệm vụ cơ động tăng cường sẵn sàng chiến đấu, chị em Hội LHPN TP Hà Nội không quản mưa rét, đường sá xa xôi đến động viên, chia sẻ, góp phần giúp chiến sĩ vững tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự quan tâm và những việc làm cụ thể trong công tác chính sách hậu phương quân đội của Hội LHPN thành phố thời gian qua đối với Sư đoàn 361 nói riêng và nhiều đơn vị khác nói chung đã tạo sự kết nối giữa “tiền tuyến” với hậu phương, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại buổi giao lưu, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, người chiến sĩ, người phụ nữ Việt Nam do các đơn vị thể hiện. Tuy là những tiết mục “cây nhà lá vườn” nhưng giàu sự sáng tạo và đậm chất nghệ thuật, thổi vào tâm hồn người xem niềm tin, sự hứng khởi, tăng cường đoàn kết giữa cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kết nghĩa.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/am-long-hau-phuong-chien-si-606887