Ấm lòng công nhân về quê đón Tết

Thiết thực chăm lo cho công nhân viên chức lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng sớm ngày 22/01/2019 (tức 28 Tết), Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội phối hợp với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã tới dự, trao kinh phí hỗ trợ và tiễn công nhân về quê đón Tết.

Phát biểu chia tay công nhân lao động về quê đón Tết, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội gửi tới toàn thể công nhân lao động và gia đình lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe và an khang, thịnh vượng.

Trước khi công nhân lên xe về quê đón Tết, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã mừng tuổi cho các cháu là con con công nhân lao động.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao kinh phí hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động ngành Dệt- May Hà Nội

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao kinh phí hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động ngành Dệt- May Hà Nội

Chương trình xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết là hoạt động được Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tổ chức thường niên trong suốt 10 năm qua vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay, Công đoàn ngành tổ chức 4 chuyến xe đi các tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng số 150 công nhân lao động đi xe.

Ngoài số lượng công nhân lao động được tổ chức đưa xe ô miễn phí, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội còn phối hợp với Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tiền vé xe cho 103 công nhân lao động của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 với tổng số tiền là 20,6 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn- Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội chia sẻ, chương trình xe ô tô đưa công nhân về quê đón Tết thể hiện tình cảm ấm áp, sự sẻ chia, quan tâm thiết thực của tổ chức công đoàn với công nhân lao động.

“Thông qua những hoạt động này, công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động luôn quan tâm, cùng tổ chức Công đoàn tích cực chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, góp phần để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”- ông Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

P.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/am-long-cong-nhan-ve-que-don-tet-102458.html