Ấm lòng công nhân đón Tết xa quê

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực của các cơ quan, đơn vị đã giúp công nhân, sinh viên nghèo khó khăn... cảm thấy 'ấm lòng' khi phải ăn Tết xa nhà nơi 'đất khách quê người'.

Sum vầy bên bữa tiệc tất niên

Hai vợ chồng anh Lê Tấn Vỹ (quê Nghệ An) đều là công nhân Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), do kinh tế gia đình khó khăn nên cứ vài ba năm mới về quê đón Tết cùng gia đình một lần. Năm nay cũng vậy, anh Vỹ cũng quyết định cùng cả gia đình ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết; trong khi phần lớn tiền lương, thưởng Tết năm nay anh vẫn gửi về quê cho người thân.

Liên đoàn lao động các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước khi về quê đón Tết.

Liên đoàn lao động các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước khi về quê đón Tết.

Anh Vỹ cho biết, dịp Tết, ai cũng mong muốn về quê đón Tết với gia đình, người thân nhưng vì hoàn cảnh, nhiều người ngoại tỉnh cũng chấp nhận ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết. Dù ở lại, nhưng những năm gần đây, người lao động luôn thấy ấm lòng vì được công ty, các cấp công đoàn chăm lo Tết chu đáo qua các chương trình “Tết sum vầy”, họp mặt tất niên cùng các gia đình công nhân ở lại thành phố đón Tết. Sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các cấp công đoàn thành phố đã giúp công nhân ngoại tỉnh nguôi ngoai nỗi nhớ quê và có thêm động lực làm việc trước thềm năm mới.

Tương tự, do hoàn cảnh khó khăn nên năm nay chị Lê Hoàng Thi, công nhân Công ty TNHH MTV dịch vụ xây dựng Trí Quang (quận 9, TP Hồ Chí Minh) cũng quyết định ở lại thành phố đón Tết. Năm nay cũng là năm đầu tiên chị Thi được tham gia chương trình “Tết sum vầy”. Tại chương trình này, chị Thi cùng nhiều công nhân khác đã tham gia gói bánh chưng, bánh tét… nên cũng cảm thấy rất ấm áp và vơi bớt nỗi nhớ người thân đang sum họp tại quê nhà trong những ngày giáp Tết.

“Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi và nhiều gia đình công nhân khó khăn khác phải đón Tết xa quê. Hoạt động do các cơ quan, ban ngành, công đoàn quận, huyện tổ chức đã giúp chăm lo thiết thực cho công nhân ở lại thành phố đón Tết như tôi; giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm, vui vẻ đón Tết và cảm thấy ấm lòng khi xa nhà và gắn bó với TP Hồ Chí Minh hơn", chị Thi nói.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, cho biết, từ nay đến ngày 28 tháng Chạp, Liên đoàn lao động các quận, huyện sẽ tổ chức hàng loạt chương trình “Tết sum vầy” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Những chương trình này được thực hiện nhằm chăm lo toàn diện cho cả công nhân không có điều kiện về quê và đón Tết tại TP Hồ Chí Minh. Tham gia các chương trình, mỗi gia đình công nhân được tặng 1 triệu đồng, 2 chiếc bánh chưng và một phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 300.000 đồng; riêng con công nhân được nhận được bao lì xì 100.000 đồng.

“Trong không khí ấm ấp tại các bữa tiệc tất niên cuối năm, lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành phố đã lắng nghe công nhân sẻ chia những câu chuyện trong công việc, chuyện lương thưởng Tết vào ngày cận Tết với tâm trạng khá vui vẻ. Điều này cho thấy, công nhân thành phố đã được hưởng trọn niềm vui từ công tác chăm lo Tết của các đơn vị, ban ngành, lãnh đạo thành phố. Qua đó cũng khiến người làm công tác chăm lo cho người lao động như tôi cũng thấy vui lây”, bà Thúy nói.

Tiễn công nhân về quê đón Tết

Ngoài việc chăm lo cho công nhân ở lại, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tại các đơn vị, ban ngành tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều lễ tiễn công nhân, sinh viên về quê đón Tết trên hàng chục chuyến xe nghĩa tình. Cụ thể trong ngày 19/1, hơn 20 chuyến xe do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố tổ chức, đã lên đường, đưa hàng ngàn công nhân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết bên gia đình.

Hàng ngàn sinh viên, công nhân làm việc tại TP Hồ Chí Minh được tặng vé xe về quê đón Tết với gia đình, người thân.

Hơn 20 chuyến xe đã chuyên chở 1.000 công nhân khó khăn ở các tỉnh như: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam… Năm nay, ban tổ chức đã hỗ trợ 2.270 vé và quà Tết cho công nhân khó khăn về quê. Trước khi lên xe về quê, mỗi công nhân còn nhận một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Đây là chương trình “Chuyến xe Thanh niên công nhân – Chuyến xe sum vầy” năm 2020 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm để chăm lo cho công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê đón Tết.

Lần đầu tiên nhận được vé xe tặng để về quê đón Tết, anh Đỗ Bá Duy (quê Hà Tĩnh) xúc động cho biết, đã hơn hai năm nay anh chưa có điều kiện về quê đón Tết với gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của anh, các đơn vị, lãnh đạo công đoàn đã tặng anh tấm vé nghĩa tình để anh kịp về đón Tết với người thân.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, chuyến xe thanh niên nhằm đồng hành và chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, vùng bị lũ lụt... góp phần mang lại không khí ấm áp, hạnh phúc của ngày Tết cổ truyền và niềm vui sum họp bên gia đình trong ngày Tết. Ngoài ra, chương trình còn kịp thời hỗ trợ, khích lệ, động viên thanh niên, công nhân khó khăn vươn lên khi sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh để đóng góp công sức nhiều hơn cùng thành phố, xây dựng "TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và nghĩa tình".

Các bạn sinh viên, công nhân chuẩn bị ra xe lên đường về quê đón Tết trên các chuyến xe nghĩa tình do các cơ quan, ban ngành TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Mới đây, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cũng đã tặng 35.000 vé tàu, xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Đối tượng được nhận vé tàu, xe là những người lao động có 3 năm liền chưa có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình; công nhân, người lao động đã 5 năm chưa về quê và có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết để thực hiện chương trình tấm vé nghĩa tình, Liên đoàn lao động Thành phố đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 70% giá vé, công đoàn cấp trên cơ sở hoặc công đoàn cơ sở hỗ trợ 30% phần chi phí còn lại. Điểm mới của chương trình “Tấm vé nghĩa tình” Tết Canh Tý 2020 là sẽ ưu tiên xét tặng 100% vé máy bay cho 500 người lao động tiêu biểu 5 năm chưa về quê đón Tết.

“Món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng sẻ chia nghĩa tình của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Hy vọng điều này sẽ góp phần giúp cho mọi người đón những ngày Tết cổ truyền thật trọn vẹn và đầm ấm cùng gia đình", ông Vũ nói.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/am-long-cong-nhan-don-tet-xa-que-20200120053038133.htm