Ấm lòng công nhân đón Tết xa quê

Các hoạt động chăm lo thiết thực trong chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ TP HCM tổ chức đã giúp công nhân khó khăn cảm thấy ấm lòng nơi đất khách quê người

Vui và hạnh phúc là tâm trạng chung của 260 gia đình công nhân (CN) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu điều kiện về quê ăn Tết khi tham dự chương trình "Tết sum vầy" do LĐLĐ TP HCM phối hợp với các Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở tổ chức mới đây tại Nhà Thiếu nhi quận 9. "Đón Tết xa quê là điều không ai mong muốn nhưng gia đình tôi rất vui khi được mời tham dự một chương trình đầy ý nghĩa như thế này. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp CĐ giúp CN ngoại tỉnh nguôi ngoai nỗi nhớ quê và có thêm động lực làm việc trước thềm năm mới" - anh Nguyễn Thế Hùng (quê Nghệ An), CN Công ty TNHH Sản xuất Cân Nhơn Hòa (quận Thủ Đức, TP HCM), xúc động nói.

San sẻ kịp thời

Vợ chồng anh Hùng đều là CN, do ở xa và kinh tế eo hẹp nên mấy năm họ mới về quê đón Tết một lần. Năm nay cũng vậy, họ dành phần lớn tiền lương, thưởng để gửi về nhà cho người thân và chấp nhận ở lại TP đón Tết. Cùng cảnh ngộ là chị Ngô Thị Hoàng (quê Quảng Nam), CN Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng giao thông Tài Lộc (quận 9, TP HCM). Do hoàn cảnh khó khăn nên năm nay chị quyết định ở lại TP ăn Tết. Lần đầu tham dự chương trình, chị rất xúc động khi thấy có rất nhiều đồng nghiệp có hoàn cảnh như mình chị cũng có mặt. "Tôi không nghĩ là chương trình vui và ý nghĩa như vậy. Đây là niềm động viên tinh thần rất lớn đối với tôi và nhiều gia đình CN khó khăn khác phải đón Tết xa quê" - chị Hoàng chia sẻ.

Thấu hiểu được thiệt thòi của CN ngoại tỉnh nên từ rất sớm, lãnh đạo LĐLĐ TP có mặt để thăm hỏi, động viên từng gia đình CN và điều này khiến họ thêm cảm kích. Tham dự chương trình, mỗi gia đình CN được tặng 1 triệu đồng, 2 chiếc bánh chưng và một phiếu mua hàng Co.opmart 300.000 đồng; riêng con CN được nhận được bao lì xì 100.000 đồng. Trong không khí ấm ấp và sẻ chia, các gia đình CN còn dùng tiệc nhẹ với các món ăn truyền thống mang hương vị Tết như bánh tét, giò lụa, xôi, nước uống, thưởng thức văn nghệ, xem múa lân; bốc thăm trúng thưởng. Nhiều CN dù mới lần đầu gặp nhau nhưng vẫn cùng nhau trò chuyện, tán gẫu chuyện công việc, lương - thưởng, nhất là việc chăm sóc con cái. Chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình CN, lãnh đạo LĐLĐ TP cũng vui lây. Tham dự từ đầu đến cuối buổi, chị Trần Thị Ngân (quê ở Đắk Lắk), CN Công ty TNHH Dệt may Thái Dương Việt Nam (quận Thủ Đức, TP HCM), không giấu được niềm vui. "Vợ chồng em rất cảm động khi được mời tham dự chương trình rất vui và thiết thực này. Ăn Tết xa quê mà được động viên, an ủi thì còn gì bằng anh?" - chị Ngân bày tỏ.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân tại quận Thủ Đức vào tối 16-1

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân tại quận Thủ Đức vào tối 16-1

Ấm áp, tình nghĩa

Ngoài chương trình "Tết sum vầy" do LĐLĐ TP tổ chức, các LĐLĐ quận, huyện cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là CN không thể về quê ăn Tết. "Sau 1 năm làm việc, CN ngoại tỉnh chỉ mong được sum họp cùng người thân trong những ngày Tết cổ truyền. Việc họ ở lại TP đón Tết là sự hy sinh thầm lặng cho người thân ở quê, do vậy chúng tôi cố gắng hết sức để lo cho họ một cái Tết thật đủ đầy" - bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch LĐLĐ quận 2 (TP HCM), chia sẻ.

LĐLĐ quận 2 đã đứng ra tổ chức "Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" trên đường Trương Gia Mô, từ ngày 14 đến 22-1. Để giúp CN tiếp cận các mặt hàng thiết yếu với giá phải chăng, LĐLĐ quận đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp (DN) có uy tín. Nhờ chuẩn bị chu đáo, phiên chợ đã thu hút 80 gian hàng của các DN tham gia, bày bán đa dạng các mặt hàng phục vụ CN mua sắm trong những ngày giáp Tết. Mua sắm rất nhiều quần áo Tết cho vợ con tại ngày hội, anh Nguyễn Gia Khiêm, CN một DN đóng trên địa bàn quận 2, rất hài lòng. "Hàng hóa phong phú, chất lượng bảo đảm, đặc biệt là giá phải chăng nên gia đình tôi rất an tâm. Rất mong tổ chức CĐ tổ chức thật nhiều phiên chợ nghĩa tình như thế này để CN có thể mua sắm thỏa thích" - anh Khiêm bộc bạch. Ngày hội càng có ý nghĩa hơn khi ban tổ chức tặng 190 phần quà (500.000 đồng/phần) cho CN khó khăn làm việc tại KCX-KCN và khu công nghệ cao đang sinh hoạt tại các tổ tự quản trên địa bàn.

Chương trình họp mặt "Tết sum vầy" do LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM tổ chức tối 16-1 tại Nhà Văn hóa Lao động quận cũng để lại ấn tượng tốt cho 135 gia đình CN khó khăn, không về quê. Ngoài thưởng thức văn nghệ, xem biểu diễn võ thuật, bốc thăm trúng thưởng và dùng tiệc nhẹ, mỗi gia đình CN được nhận một phần quà trị giá 900.000 đồng cùng một đòn bánh tét. Những lời động viên, thăm hỏi của đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách tại chương trình khiến ai cũng cảm kích, có thêm động lực làm việc trong năm mới.

Công nhân nhà trọ vui "Tết sum vầy"

258 gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đã dự chương trình "Tết sum vầy" do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức tối 17-1. Ngoài thưởng thức văn nghệ và tiệc nhẹ, mỗi gia đình còn được nhận một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Dịp này, LĐLĐ quận đã hỗ trợ 68 CN có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động và mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi người 1 triệu đồng.

Trước đó một ngày, 160 gia đình CN có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết đã tham dự chương trình "Tết sum vầy" do LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tổ chức. Dịp này, LĐLĐ TP đã trao 60 phần quà (trị giá từ 1-1,3 triệu đồng/phần) cho các gia đình CN, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn tặng 100 phần quà Tết (trị giá 500.000 đồng/phần) cho CN không có điều kiện về quê đón Tết.

LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM tối 16-1 đã phối hợp với Công đoàn KCX-KCN TP đã tổ chức họp mặt, tặng 800 phần quà (500.000 đồng/phần) cho CN tổ tự quản về an ninh trật tự thiếu điều kiện về quê đón Tết.

Tối 16-1, LĐLĐ quận 8, TP HCM phối hợp với Công ty TNHH Chấn Vinh tặng 30 phần quà (500.000 đồng/phần) và trao hỗ trợ tiền tàu xe cho CN về quê ăn Tết. Dịp này, LĐLĐ quận cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 389 phần quà Tết cho CN vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8.

H.Quyền - T.Nga - M.Chi

Bài và ảnh: HỮU QUYỀN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/am-long-cong-nhan-don-tet-xa-que-20200117215243972.htm