Ấm lòng chợ Tết 0 đồng ở phố Hội

Hàng trăm suất quà Tết nghĩa tình tại chợ Tết 0 đồng ở phố cổ Hội An đã được gửi trao nhằm mang lại cái Tết sung túc hơn cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hôm nay (6/2), tuyến đường dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) trở nên chộn rộn. Ngay từ sáng sớm, đại diện hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hội An và các vùng lân cận như: Điện Bàn, Duy Xuyên đã có mặt để đón nhận những suất quà nghĩa tình tại chợ Tết 0 đồng.

Những hoàn cảnh khó khăn ở Hội An và các huyện, thị lân cận đón nhận suất quà nghĩa tình tại chợ Tết 0 đồng.

Những hoàn cảnh khó khăn ở Hội An và các huyện, thị lân cận đón nhận suất quà nghĩa tình tại chợ Tết 0 đồng.

Anh Nguyễn Thanh Quang (46 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương) cho hay, chợ Tết 0 đồng được câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương phối hợp với UBND phường Thanh Hà tổ chức nhằm góp phần giúp bà con nghèo đón một cái Tết sung túc hơn. "Mỗi suất quà trị giá 590 nghìn đồng bao gồm đầy đủ các loại nhu yếu phẩm phổ biến trong ngày Tết cổ truyền gồm: Bánh tét, bánh tổ, bánh in, hạt dưa, thịt heo...Ngoài ra, một số thứ thiết yếu khác như: Gạo, mắm, dầu ăn cũng nằm trong suất quà mà chúng tôi gửi trao cho hơn 400 hộ dân", anh Quang nói.

Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, đại diện những hộ có hoàn cảnh khó khăn nộp phiếu trước cổng và xếp hàng theo thứ tự. Bên trong, hàng chục gian hàng chứa nhu yếu phẩm được trưng bày sẵn. Bà con khó khăn chỉ việc ghé từng gian hàng và đón nhận món hàng từ các thành viên trong câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương.

Chợ Tết 0 đồng có đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, đặc biệt là những món ăn đặc trưng ngày Tết.

Vừa rảo bước một vòng để gom đủ hàng chục loại nhu yếu phẩm và chất đầy ắp giỏ nhựa, bà Phạm Thị Về (61 tuổi) lộ ánh mắt tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Bà Về bộc bạch: "Năm qua, gia đình tôi lâm vào tình cảnh ngặt nghèo khi vợ chồng tôi không có việc làm, đứa con trai làm du lịch cũng thất nghiệp vì dịch COVID-19. Trước thềm năm mới, đón nhận món quà từ chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện, tôi rất xúc động. Tết này, cả nhà không phải lo thiếu đồ ăn rồi".

Là một trong số những cán bộ của phường trực tiếp tham gia hỗ trợ chợ Tết 0 đồng, ông Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Thanh Hà chia sẻ: "Chứng kiến hình ảnh bà con nghèo phấn khởi khi đón nhận những suất quà nghĩa tình, tôi cũng như anh em triển khai chợ Tết rất đỗi vui mừng. Hy vọng, với sự sẻ chia này, những hoàn cảnh khó khăn sẽ đón một cái Tết an vui".

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/am-long-cho-tet-0-dong-o-pho-hoi-ar595076.html