Ấm áp 'Tủ quần áo 0 đồng'

Chương trình 'Tủ quần áo 0 đồng' do Điện lực Kon Rẫy (Công ty Điện lực Kon Tum) triển khai đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang đến sự ấm áp cho người dân đồng bào thiểu số nghèo trên địa bàn xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Đồng bào chọn lựa quần áo vừa với mình và người thân để mang về nhà.

Đồng bào chọn lựa quần áo vừa với mình và người thân để mang về nhà.

Chương trình “Tủ quần áo 0 đồng” do Điện lực Kon Rẫy (Công ty Điện lực Kon Tum) triển khai đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang đến sự ấm áp cho người dân đồng bào thiểu số nghèo trên địa bàn xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Thôn 5 là một những thôn đặc biệt khó khăn của xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy của tỉnh miền núi biên giới Kon Tum. Người dân nơi đây chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, quần áo không đủ mặc.

Hằng ngày, vì đặc thù công việc, cán bộ, công nhân viên Điện lực Kon Rẫy thường xuyên tiếp xúc, chứng kiến cuộc sống đầy cơ cực của nhiều bà con trong làng. Thấu hiểu, chia sẻ cuộc sống cùng bà con, Điện lực Kon Rẫy đã triển khai thực hiện chương trình “Tủ quần áo 0 đồng” tại thôn 5, xã Đăk Kôi với sự ủng hộ nhiệt tình của toàn đơn vị.

Sau khi phát động chương trình, cán bộ, công nhân viên của Điện lực Kon Rẫy đã mua mới quần áo kết hợp kêu gọi thêm bạn bè, người thân quyên góp hơn 200 bộ quần áo cũ còn sử dụng tốt để triển khai chương trình nhằm trao tặng đến những người kém may mắn hơn mình.

Khi tiếp nhận số quần áo được ủng hộ, đơn vị tiến hành giặt tẩy, phơi khô, gói lại cẩn thận để di chuyển vào thôn; thiết kế một giá treo quần áo tại Nhà văn hóa thôn; phân công anh em ủi thẳng thớm những bộ quần áo treo lên giá và phối hợp với chính quyền địa phương thông báo để bà con đến chọn lựa những bộ quần áo phù hợp cho người thân trong gia đình mình.

Ông U Thành, trưởng thôn Ngọc Răng, thôn 5, xã Đăk Kôi, cho biết: “Mặc dù là địa phương vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn nhưng bà con nơi đây luôn nhận được sự đồng hành quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, cộng đồng từ thiện trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là ngành điện Kon Tum. Không chỉ bản thân tôi mà nhiều bà con trong thôn đều phấn khởi. Giờ thì bà con trong thôn không lo thiếu quần áo mặc mà ngược lại có thể thỏa mái chọn lựa cho mình những bộ quần áo phù hợp. Đây là động lực to lớn giúp bà con lạc quan hơn, vươn lên cải thiện cuộc sống”.

Công nhân Điện lực Kon Rẫy giúp đồng bào mặc quần áo, giày dép trong Chương trình “Tủ quần áo 0 đồng”.

Vừa thoăn thoắt lấy ra những bộ quần áo sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải, vừa treo những bộ quần áo được ủi thẳng thớm lên giá để bà con dễ lựa chọn, đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Điện lực Kon Rẫy, vui vẻ chia sẻ: Chương trình “Tủ quần áo 0 đồng” là một trong các hoạt động thiện nguyện của đơn vị với mong muốn đây sẽ là món quà, nguồn động viên tinh thần, phần nào chia sẻ khó khăn giúp bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật vui và hạnh phúc khi chương trình ngày càng được lan tỏa và thu hút nhiều người thân, bạn bè của cán bộ, công nhân viên đơn vị tham gia.

Ánh mắt không giấu được phấn khởi, hạnh phúc khi chọn được một số bộ quần áo cho cả gia đình, chị Y Bia, làng Ngọc Răng, thôn 5, xã Đăk Kôi, tâm sự: “Quần áo ở đây rất nhiều và đẹp. Tôi đã chọn lựa được rất nhiều cho tôi và những người thân trong nhà nữa. Tôi vui quá”

“Đơn vị sẽ tiếp tục tổng hợp số quần áo quyên góp được để bổ sung vào tủ quần áo tại Nhà văn hóa thôn 5. Chương trình “Tủ quần áo 0 đồng” sẽ được duy trì thường xuyên và nhân rộng hơn nữa trên địa bàn toàn huyện trong thời gian đến” đồng chí Nguyễn Thanh Chương cho biết thêm.

PHÚC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/am-ap-tu-quan-ao-0-dong-643154/