Ấm áp tình quê Việt trên đất bạn Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xieng Khouang tại thủ đô Vientianne, Lào, tổ chức họp mặt đầu xuân.

Đúng dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối 3/2, Câu lạc bộ dồng hương Xieng Khouang tại thủ đô Vientianne, Lào, tổ chức họp mặt đầu xuân. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tạị thủ đô Vientiane tham dự.

Ông Trần Hanh- Chủ niệm CLB đồng hương Xieng Khouang chúc tết bà con Việt kiều.

Ông Trần Hanh- Chủ niệm CLB đồng hương Xieng Khouang chúc tết bà con Việt kiều.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Hanh- Chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng hương Xieng Khouang ở thủ đô Vientiane đã gửi lời chúc năm mới tràn đầy niềm vui, an khang, hạnh phúc đến toàn thể hội viên, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước.

Các đại biểu nâng ly chúc tết bà con Việt kiều.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, bà Vũ Tú Oanh- Thường trực ban công tác cộng đồng phát biểu chúc tết và thông báo đến bà con Việt kiều Xieng Khouang một số nét lớn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong năm qua; đồng thời mong muốn bà con Việt kiều đoàn kết, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước Lào, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, sống chan hòa với người dân sở tại, trở thành cầu nối góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt – Lào ngày càng phát triển.

Tiết mục văn nghệ do bà con Việt kiều biểu diễn trong buổi họp mặt.

Từ nhiều năm nay, Câu lạc bộ đồng hương Xieng Khouang đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn của bà con Việt kiều quê ở tỉnh Xieng Khouangđang sinh sống tại thủ đô Vientianne. Đồng thời là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc thông qua các sinh hoạt văn hóa văn nghệ hướng về cội nguồn dân tộc./.

PV/VOV-Vientianne

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/am-ap-tinh-que-viet-tren-dat-ban-lao-1006194.vov