Ấm áp tình người sau vụ hỏa hoạn, thiêu rụi nhà của vợ chồng bệnh nhân tâm thần

Chia sẻ khó khăn của gia đình bà Lê Thị Hảo (SN 1971, trú thôn Mỹ Sơn, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị cháy nhà ở, các đoàn thể, tổ chức và cá nhân hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 160 triệu đồng.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, trước đó, vào khoảng 9h20' ngày 14/4/2020, ngôi nhà của vợ chồng bà Lê Thị Hảo (SN 1971, xóm Mỹ Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Phát hiện ngôi nhà bà Hảo bị cháy, người dân sống xung quanh đã tập trung dập lửa, đồng thời thông báo tới lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hương Sơn, Điện lực huyện, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Sơn Trung đã có mặt kịp thời để hỗ trợ anh Trần Xuân Lý (SN 1969, chồng bà Hảo) thoát ra ngoài và tiến hành dập tắt đám cháy.

Do được làm bằng gỗ nên chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, ngôi nhà 3 gian và mọi đồ dùng trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Hảo rất đáng thương, chồng bị bệnh tâm thần, con cái đi làm ăn xa, bản thân nuôi chồng bệnh tật, nghèo khó, nay không còn gì ngoài cái nền nhà trơ trọi.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn trao 20 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn trao 20 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện lãnh đạo xã Sơn Trung trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Quỹ cứu trợ Hà Tĩnh hỗ trợ 20 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ 50 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Sơn Trung kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ 50 triệu; nhà báo Phan Xuân Hồng kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ 40 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ gia đình đến nay là 160 triệu đồng.

Nhà báo Phan Xuân Hồng (bên phải) đại diện các nhà hảo tâm trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình bà Hảo.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp khám và cấp lại sổ quản lý điều trị bệnh tâm thần cho ông Trần Xuân Lý - chồng bà Hảo (do trong lúc hỏa hoạn đã làm cháy sổ) đồng thời tặng quà, cấp thuốc điều trị bệnh...

Bác sĩ Nguyễn Đình Thiện, Giám đốc bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cùng ban lãnh đạo trao sổ quản lý điều trị bệnh tâm thần tại cộng đồng cho ông Trần Xuân Lý, đồng thời tặng quà, cấp thuốc điều trị bệnh.

Sự hỗ trợ của cộng đồng đã giúp gia đình bà Hảo có thêm điều kiện mua sắm vật dụng, dựng lại nhà ở để vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tuấn Dương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/am-ap-tinh-nguoi-sau-vu-hoa-hoan-thieu-rui-nha-cua-vo-chong-benh-nhan-tam-than-86798.html