Ấm áp tình hữu nghị Việt - Lào nơi vùng cao

Dù địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân đang còn gặp nhiều khó khăn nhưng người dân bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và bản Lơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn chung sống hòa bình, hữu nghị.

Đặc biệt, năm 2014, hai bản đã kết nghĩa, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự ổn định khu vực biên giới.

Để giúp nhân dân hai bên khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và bà con bản Na Mèo, xã biên giới Na Mèo đã hỗ trợ nhân dân bản Lơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao nhằm giúp con nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo.

Người dân xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa cùng bộ đội biên phòng gói bánh trưng.

Người dân xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa cùng bộ đội biên phòng gói bánh trưng.

Một nhà văn hóa được xây dựng tại trung tâm bản Lơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Công trình này được xây dựng từ số tiền do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Mèo và bà con bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đóng góp, giúp bà con bản Lơi có nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa. Với tinh thần kết nghĩa, bằng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, đồng bào hai bên biên giới đã cung cấp kịp thời nhiều tin tức giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước nhanh chóng phát hiện và trấn áp thành công nhiều đối tượng tội phạm xâm nhập trái phép biên giới, đem lại cuộc sống yên vui cho nhân dân.

Ông Lò Văn Chấp, Bí thư kiêm Trưởng bản Na Mèo, xã Na Mèo cho biết: Bản Na Mèo và bản Lơi có chung đường biên giới và cách nhau 4 km. Người dân hai bản có chung một ngôn ngữ nên rất dễ để hiểu lẫn nhau, coi nhau như người một nhà, bên nào khó khăn bên còn lại sẵn sàng giúp đỡ. Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ, mời nhau sang chơi trong những dịp lễ tết, ngày quan trọng của hai bản. Người dân nhận thức được sự hòa hợp, đoàn kết giữa hai bản chính là thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt – Lào. Hai bên thường xuyên động viên, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, cùng bảo vệ biên cương, giữ vững an ninh trật tự biên giới ổn định.

Bản Lơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) hiện có 103 hộ dân. Bà con luôn ủng hộ mối quan hệ nghĩa tình với bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Cứ thứ Bảy hàng tuần, hai bản lại tổ chức họp chợ phiên ở tại bản Na Mèo. Người dân thường đem hàng hóa ra trao đổi, mua bán với nhau. Nhờ đó, kinh tế của hai bản phát triển, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao.

Ông Són Ma Ny, Bí thư kiêm Trưởng bản Lơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) chia sẻ: ông vẫn không quên được những niềm vui của nhân dân hai bản khi tổ chức lễ kết nghĩa 5 năm về trước. Những người bạn Việt Nam rất chân thành, thường xuyên giúp đỡ mỗi khi người dân bản Lơi gặp khó khăn. Những trường hợp ốm đau, bệnh tật được đưa sang Việt Nam để chữa trị. Người dân bản Lơi đã được các bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa. Người dân bản Lơi mong muốn thúc hợp tác ngày càng hiệu quả hơn nữa, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai bản, xây dựng mối quan hệ anh em giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: Với quan hệ truyền thống sẵn có, trong thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với hai huyện Sầm Tớ và huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đồng thời, hai bên tổ chức giao lưu, ký kết hợp tác giai đoạn 2020 - 2021 trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tổ chức các đợt thăm thân, học tập kinh nghiệm của hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/am-ap-tinh-huu-nghi-viet-lao-noi-vung-cao-20200308081649629.htm