Ấm áp 'Tết sum vầy - Kết nối yêu thương' xuân Tân Sửu 2021

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đến dự Chương trình 'Tết sum vầy-Kết nối yêu thương' và trao 50 suất quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Xây dựng Thủ đô.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Chào đón Xuân Tân Sửu 2021, sáng 20/1, tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương.”

Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, do tổ chức Công đoàn tổ chức nhằm động viên đoàn viên và người lao động sau một năm lao động vất vả, đồng thời hỗ trợ công nhân lao động được đón Tết ý nghĩa hơn, đầm ấm hơn.

Đến dự và trao 50 suất quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Xây dựng Thủ đô, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định năm 2020 vừa qua với nhiều biến động, đặc biệt dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề tới mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu. Song, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Trong thành công đó có sự đóng góp của lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nói chung và đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội nói riêng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN đánh giá cao các chủ trương, sáng kiến chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ những chủ trương đó, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trao tặng những món quà ngày Xuân; tổ chức đón Tết, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn… thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao quà tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Gửi lời chúc mừng Năm mới tới các gia đình công nhân, viên chức ngành Xây dựng Thủ đô, tới tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và các cấp Công đoàn Hà Nội nói riêng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tin tưởng với sự đồng hành, sẻ chia đầy tình cảm ấm áp, người lao động ngành Xây dựng Thủ đô sẽ tiếp tục chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp chuyên môn, làm việc năng suất, chất lượng cao, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, trong năm 2021 với ý nghĩa quan trọng, là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết trong năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ 67.970 người lao động với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã nhận được khoảng 60 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cùng với trên 10 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động thành phố để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Trong khuôn khổ Chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương,” nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức như: Hội thi gói bánh chưng, thi kéo co.

Các cấp công đoàn đã dành sự quan tâm tới đoàn viên, người lao động của ngành Xây dựng Hà Nội với tổng cộng 572 suất quà, trong đó Thành ủy Hà Nội tặng 100 suất, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng 110 suất quà, Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng 30 suất quà và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng 195 suất quà.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng dành tặng 20 suất quà và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng 117 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Dịp này, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội đã trực tiếp thăm, tặng quà 5 tập thể và 100 công nhân lao động của ngành. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực, mang giá trị nhân văn cao cả, sâu sắc của Đảng, các cấp Công đoàn và chính quyền, góp phần làm cho mùa Xuân của những người lao động thêm ấm áp./.

Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/am-ap-tet-sum-vay-ket-noi-yeu-thuong-xuan-tan-suu-2021/690545.vnp